Vì sao chưa công bố danh tính 'hai nghệ sĩ Việt' bị cáo buộc cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha?

03/07/2022 08:49 GMT+7

Trả lời Báo Thanh Niên , cảnh sát Tây Ban Nha cho biết Lực lượng Cảnh vệ Dân sự thực hiện các cuộc điều tra liên quan đến 'hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái 17 tuổi người Anh' xảy ra trên đảo Mallorca như thông tin báo chí địa phương đăng tải trước đó.

Lực lượng Cảnh vệ Dân sự (Guardia Civil) chịu trách nhiệm điều tra về việc hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc cưỡng hiếp một công dân 17 tuổi của Anh

Guardia Civil/ultima hora, shutterstock

Thông tin đăng tải trên các báo quốc tế cho biết nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 37 và 42 tuổi, bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ du khách 17 tuổi trong một khách sạn ở Sant Elm, Andratx hôm 23.6 (giờ địa phương) khiến dư luận trong nước xôn xao. Miêu tả diễn biến vụ tố cáo của nạn nhân kèm theo chi tiết hai người bị bắt giữ là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng đang hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam ngay lập tức khiến sự việc trở thành đề tài "nóng" thảo luận, đồn đoán trên các diễn đàn, mạng xã hội trong những ngày qua. Đã có những cái tên nghệ sĩ được nêu ra, nhưng cảnh sát Tây Ban Nha chưa xác nhận danh tính nghi phạm, tính đến sáng 3.7.

Theo thông tin do Última Hora đăng tải, nhờ sử dụng quyền im lặng, cả hai được tại ngoại không bảo lãnh nhưng bị thu giữ hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi nhà chức trách địa phương vẫn đang tiến hành các cuộc điều tra.

Báo Thanh Niên đã liên hệ với cảnh sát địa phương đảo Mollorca về sự việc của "hai nghệ sĩ Việt Nam", phía này cho biết: “Tuân thủ Luật Ley Orgánica 3/2018, ngày 5.12 Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, trong đó có bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo quyền kỹ thuật số, cảnh sát không cung cấp cụ thể thông tin của nghi phạm trong quá trình điều tra”. Tuy nhiên, phía này sẽ công bố mọi thông tin liên quan cho người thân "có quan hệ họ hàng gần gũi". Như vậy gia đình nạn nhân và hai nghi phạm có khả năng đã nắm được thông tin từ phía cảnh sát. Sáng 3.7, chúng tôi liên hệ với người thân của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, mẹ của anh cho biết bà không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào vì "hiện tại mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng". Luật Ley Orgánica 3/2018 được công bố vào ngày 6.12.2018 và có hiệu lực vào ngày 7.12.2018.

Sự việc về hai nghệ sĩ Việt trên đảo Mallorca (hay còn gọi là Majorca) của Tây Ban Nha gây xôn xao dư luận trong nước những ngày qua

chụp màn hình mirror

Lực lượng Cảnh vệ Dân sự (tiếng Tây Ban Nha: Guardia Civil) là cơ quan thực thi pháp luật lâu đời nhất ở Tây Ban Nha và là một trong hai lực lượng cảnh sát quốc gia, chịu trách nhiệm trị an dân sự dưới quyền của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng nước này.

Trong các cuộc khảo sát hằng năm, Guardia Civil thường được xếp hạng là tổ chức quốc gia được người Tây Ban Nha coi trọng nhất. Là một phần của nhiệm vụ hằng ngày, Lực lượng Cảnh vệ Dân sự tuần tra và điều tra tội phạm ở các vùng nông thôn, bao gồm cả đường cao tốc và bến cảng, trong khi Cảnh sát Quốc gia giải quyết vấn đề an toàn trong các đô thị (trên 20.000 dân). Hiện vẫn chưa rõ "hai nghệ sĩ Việt" có bị cảnh sát thẩm vấn chính thức trước khi đưa ra tòa hay không.

Sau khi nhận được thông tin, phía Việt Nam cũng nhanh chóng xử lý vụ việc liên quan đến hai diễn viên, nhạc sĩ đang vướng cáo buộc ở nước bạn. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao hôm 1.7, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cho biết ngày 25.6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán bước đầu đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh khoe khoảnh khắc tại đảo Mallorca. Đến nay, hai nghệ sĩ vẫn "im hơi lặng tiếng" giữa hàng loạt nghi vấn

chụp màn hình

Giữa lúc danh tính của bộ đôi nhạc sĩ, diễn viên vướng cáo buộc cưỡng hiếp vẫn chưa được tiết lộ, công chúng trong nước liên tục bàn tán, đồn đoán về các nhân vật liên quan. Trong đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng là hai cái tên “lọt vào tầm ngắm” khi tuổi của họ trùng khớp với thông tin báo quốc tế đăng tải đồng thời cả hai vừa có lịch trình tại đảo Mallorca và chia sẻ nhiều hình ảnh về chuyến đi. Đến nay, hai nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng về vụ việc khiến dư luận càng thêm xôn xao.

Giữa lúc đó, hình ảnh của Hồng Đăng không được lên sóng chương trình Cuộc hẹn cuối tuần tối 2.7, bộ phim Hướng dương ngược nắng có anh tham gia cũng bị thay sóng trên VTV. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã yêu cầu Nhà hát kịch Hà Nội (nơi nam diễn viên 37 tuổi thuộc biên chế) báo cáo về vụ việc được cho là liên quan đến Hồng Đăng.

Về phía Hồ Hoài Anh, Ban giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã thống nhất đề xuất Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tạm đình chỉ công tác giảng viên đối với nhạc sĩ 42 tuổi, đợi kết luận điều tra chính thức. Trả lời Báo Thanh Niên trước đó, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho biết vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang dự kiến cùng con bay về Việt Nam vào tối 1.7 song đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy nam nhạc sĩ đã về nước.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ hai người Việt Nam bị bắt tại Tây Ban Nha
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.