Vì sao Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khuyên thanh niên học ngành bán dẫn?

30/11/2023 11:15 GMT+7

Thanh niên khởi nghiệp chọn mục tiêu càng rộng thì cơ hội thành công càng cao. Tôi muốn khuyên các bạn ưu tiên học ngành điện điện tử, bán dẫn thì cơ hội việc làm rất nhiều, lương hàng nghìn USD.

Đó là lời khuyên của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng chia sẻ tại cuộc đối thoại với 250 thanh niên, do Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức ngày 29.11.

Vì sao Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khuyên thanh niên học ngành bán dẫn? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

"Nên hướng theo học ngành điện điện tử, bán dẫn"

Tại cuộc đối thoại, Dương Văn Đạt, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Phú (H.Phú Bình), nêu câu hỏi: "Trong bối cảnh hiện nay, định hướng nghề nghiệp của thanh niên tỉnh Thái Nguyên hướng vào những nhóm ngành, lĩnh vực nào là phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh ?".

"Tôi hiểu câu hỏi cũng là tâm tư của bạn Đạt mong muốn lắng nghe một lời khuyên, định hướng về nghề nghiệp, việc làm trong tương lai", ông Hùng mở đầu và đề nghị các bạn trẻ lưu ý: Thái Nguyên hiện nay là một trong những tỉnh có nền kinh tế tương đối mở với 181 doanh nghiệp FDI với tổng mức đầu tư 11 tỉ USD; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu đứng thứ 4 toàn quốc, chỉ sau các thành phố lớn. Trong đó có rất nhiều doanh nghiệp về ngành điện điện tử, bán dẫn, lớn nhất là Samsung.

Chia sẻ về chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Mỹ vừa qua, đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với ông John Neuffer, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ, ông Hùng kể: "Tôi có hỏi ông John Neuffer rằng Thái Nguyên chúng tôi cần làm gì để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn? Ông ấy chỉ nói một câu thôi: Nguồn nhân lực".

Vì sao Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khuyên thanh niên học ngành bán dẫn? - Ảnh 2.

Ông Trịnh Việt Hùng trực tiếp đối thoại, giải quyết các kiến nghị của thanh niên

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, qua kết nối, các doanh nghiệp bán dẫn Mỹ hàng năm có thể tiếp nhận từ 10 - 30 nhân sự Việt Nam để đào tạo chuyên sâu về ngành bán dẫn tại Mỹ, nếu học giỏi thì sẽ có học bổng.

"Mỗi một người sang Mỹ học bán dẫn trong 3 năm, nếu lấy được bằng họ cấp thì về Việt Nam hay đi bất cứ quốc gia nào thì mức lương cỡ 15.000 - 20.000 USD, khoảng 400 triệu trở lên. Khởi nghiệp, lập nghiệp chọn mục tiêu càng rộng thì khả năng thành công sẽ cao. Tôi khuyên các bạn ngồi đây và thanh niên Thái Nguyên nói chung nên hướng theo học ngành điện điện tử, bán dẫn bởi cơ hội việc làm rất nhiều, lương cao", ông Hùng nói.

Ngay tại buổi đối thoại, ông Trịnh Việt Hùng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên về định hướng phát triển ngành bán dẫn tại Thái Nguyên trong những năm tới.

Luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Chương trình đối thoại kéo dài hơn 4 tiếng, kéo dài quá 12 giờ trưa, Chủ tịch UBDN tỉnh Thái Nguyên và đại diện các sở, ngành trực tiếp trả lời 19 câu hỏi của thanh niên về các chủ đề: chuyển đổi số gắn với đảm bảo an ninh mạng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ tuyển dụng đối với sinh viên ngành y; vấn đề nhà ở cho thanh niên công nhân…

Vì sao Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên khuyên thanh niên học ngành bán dẫn? - Ảnh 3.

Đại biểu thanh niên nêu câu hỏi đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Dịp này, UBND tỉnh và Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tặng 20 suất quà cho thanh niên tiêu biểu.

Kết luận cuộc đối thoại, ông Trịnh Việt Hùng khẳng định lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, với mong muốn có nhiều hơn nữa những mô hình khởi nghiệp thành công góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

"Sau cuộc đối thoại này, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và giám đốc các sở, ngành nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của thanh niên", ông Hùng yêu cầu.

Theo ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, sau chương trình đối thoại với thanh niên vào tháng 11.2022, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay đã có 8/9 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên.

Ngoài ra, có 70/177 đơn vị cấp xã đã tổ chức chương trình đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp xã với thanh niên; 100% câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi đến các sở, ban, ngành đều có văn bản trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.