Vì sao CĐV M.U phản đối gia đình nhà Glazer dữ dội hơn thời Super League?

Giang Lao
Giang Lao
17/04/2022 09:51 GMT+7

Đã có 2 cuộc phản đối có tổ chức của giới CĐV M.U diễn ra cuối tuần này, trong đó lần đầu diễn ra ở sân tập Carrington, và lần sau trước trận gặp Norwich trên sân Old Trafford tối 16.4.

Những cuộc phản đối này của giới CĐV M.U, được tờ Marca của Tây Ban Nha đánh giá có mức độ dữ dội hơn ở mùa trước khi “Quỷ đỏ” bị tiết lộ kế hoạch tham gia siêu dự án giải Super League.

CĐV M.U phản đối giới chủ sở hữu CLB, gia đình nhà Glazer cuối tuần này

Marca

Khi đó, CĐV M.U đã chặn đường không cho xe buýt chở đội vào sân Old Trafford khiến trận gặp Liverpool phải hoãn lại. Tuy nhiên, sự việc này sau đó được dàn xếp êm xuôi khi gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu đội bóng, đã chủ động lên tiếng từ bỏ ý định tham gia dự án Super League và công khai xin lỗi người hâm mộ CLB.

Vì sao HLV Ralf Rangnick thú nhận “dẫn dắt Man United là sai lầm”

Mặc dù vậy, mùa này sự phản đối lại bùng lên và ngày càng dữ dội hơn sau khi M.U có mùa giải thứ 5 trắng tay liên tiếp. Theo họ, dưới quyền sở hữu nhà Glazer 17 năm qua, đội bóng lừng lẫy này từ sau thời HLV Alex Ferguson mỗi ngày một đi xuống. Vì vậy, CĐV M.U đã chán ngấy sự điều hành của nhà Glazer, nên tiếp tục phản đối.

Nhóm CĐV có uy tín và đông nhất của M.U hiện nay là “The 1958”. Nhóm này đã lên kế hoạch phản đối cho đến khi nào nhà Glazer phải từ bỏ quyền sở hữu M.U và trả đội bóng lại cho CĐV thành phố, hoặc chuyển giao sang một đối tác khác và có sự tham gia ban điều hành từ đại diện của giới CĐV.

Cũng vì sự phản đối này, một bộ phận rất đông CĐV M.U tẩy chay không vào sân ở 17 phút đầu trận gặp Norwich (tương ứng với 17 năm sở hữu CLB của nhà Glazer). Sau đó, họ vào sân Old Trafford tiếp tục phản đối trên khán đài.

Ở trận này, dù siêu sao Cristiano Ronaldo ghi hat-trick giúp M.U thắng Norwich 3-2 và sống lại cuộc đua tốp 4 Ngoại hạng Anh, nhưng sau trận nhiều CĐV vẫn phản đối và la ó tiền vệ Paul Pogba, khi cầu thủ này đã phản ứng lại và châm ngòi tiếp cho cuộc phản ứng.

Trận tiếp theo của M.U gặp Liverpool trên sân Anfield lúc 2 giờ rạng sáng 20.4 khi đấu bù vòng 30 Ngoại hạng Anh. Các CĐV M.U vẫn lập kế hoạch phản đối gia đình nhà Glazer sở hữu đội bóng ở ngay sân khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.