Vì sao cái tên Tống Phước Bảo gây sốt?

Thanh Nam
Thanh Nam
21/07/2022 10:00 GMT+7

Tống Phước Bảo (38 tuổi), tiếp tục gây sốt với giới mê đọc sách khi vừa trình làng cùng lúc 2 cuốn sách "Hỗn Kỳ Đài" và "Biết vọng cố hương biết thương xứ mình".

Tống Phước Bảo

NVCC

Viết về thành phố bao dung, trẻ trung, hiệp nghĩa...

Tống Phước Bảo cho biết “Hỗn Kỳ Đài” là tên một truyện ngắn viết về làng cờ tướng ở TP.HCM. "Chọn Hỗn Kỳ Đài làm tên tập truyện viết về TP.HCM như muốn gửi đến độc giả thông điệp về mảnh đất bao dung này".

Còn "Biết vọng cố hương biết thương xứ mình" cũng viết về TP.HCM, về ẩm thực tứ xứ theo chân những người con khắp vùng miền mà tề từu nơi đất bày tạo nên sự đa dạng món ăn thức uống. Ngoài ra, Tống Phước Bảo còn viết về những tình cảm người TP.HCM đùm bọc yêu thương tương trợ nhau mùa dịch Covid-19. Và trong muôn vàn nỗi thương nơi mảnh đất này thì luôn có những con người thèm quê nhớ xứ qua từng món ăn, cách nói...

Theo Tống Phước Bảo cả hai cuốn đều mang đến một thông điệp về mảnh đất bao dung, hiệp nghĩa và trẻ trung. Thành phố này như bức tranh tổng thể mà mỗi một số phận, mỗi một con người đều mang trên mình vẻ đẹp cá biệt, ghép những cá biệt đó lại thành một thành phố chỉn chu tươi mới và hấp dẫn mọi người. Được biết, dù mới phát hành nhưng cả hai cuốn sách này nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ với lượng mua đông đúc...

Để xuất bản một cuốn sách...

Tống Phước Bảo là tác giả từng cho ra đời những đầu sách thu hút sự quan tâm của độc giả, gây ấn tượng mạnh với người đọc bởi những câu chữ gây thương nhớ như: Cả một trời thương, Mình gọi nhau là cưng, Đừng vội ghét khi chưa kịp thương, Sài Gòn còn thương thì về...

Phước Bảo chia sẻ: "Để có một cuốn sách, tác giả cần có bản thảo và nhà xuất bản in ấn hoặc một công ty phát hành sách chấp nhận bản thảo. Quan trọng nằm ở bản thảo chất lượng, đáp ứng được yếu tố văn chương hoặc các yếu tố thị trường đang cần. Sau đó cũng phải qua nhiều sự thẩm định. Thông thường nhanh nhất cũng hai tháng và chậm nhất đôi khi cả năm. Để có một cuốn sách là cả quá trình dài đầu tư tâm sức. Vì thế, để mong muốn ra sách, tác giả cần tập trung về vấn đề chất lượng bản thảo, vì nó thật sự rất quan trọng".

Bàn về vấn đề mà trên cộng đồng mạng nói chung và giới văn đàn nói riêng hay thảo luận. Đó là việc nhà văn thời nay có đủ sống bằng văn chương hay không? Tống Phước Bảo cho hay: "Nếu nói sống đủ hay không thì không thể khẳng định được vì nhu cầu đủ của mỗi người khác nhau. Đôi khi với người này ăn tô mì gõ, ổ bánh mì, uống ly cà phê vỉa hè là đã đủ. Nhưng với người khác thì phải thưởng thức tô phở, chén chè yến hoặc ly nước ở quán sang trọng... Viết lách là cái nghề mà nói thẳng ra chẳng thể làm giàu. Nhưng nếu đủ đam mê, dám dấn thân tìm tòi và sống trọn với nó, thì có thể chúng ta vẫn sống tạm ổn. Nhiều người có thể viết báo, viết kịch bản, viết chấp bút hồi ký. Thậm chí với thời đại công nghệ này nhiều người viết sống ổn bằng những nghề liên quan chữ nghĩa như viết content, viết review (đánh giá), thậm chí làm truyền thông cho các công ty để vừa thoả sức viết lách đúng sở trường và vẫn có thu nhập sống được. Phần lớn các nhà văn trẻ biết tận dụng thế mạnh trong chuyện viết lách để mưu sinh khá ổn. Với những nhà văn có tên tuổi và trở thành người có sức ảnh hưởng thì đôi khi một bài viết đăng tải trên mạng xã hội của họ cũng được trả từ vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng là bình thường. Quan trọng vẫn nằm ở chất lượng câu chữ của mình".

Chia sẻ về dự định sắp tới, Tống Phước Bảo cho biết: "Tôi vẫn muốn đem đến cho độc giả mình những câu chuyện đời thường nhất để độc giả tôi tìm thấy trong những tác phẩm đó chuyện người, chuyện mình. Từ đó truyền đi một năng lượng sống tích cực và một cách sống tử tế nhất. Suy cho cùng mọi tác phẩm khi gửi đến cho người đọc, cũng chính là gởi đi một niệm lành nào đó", nhà văn đã và đang gây sốt văn đàn, nói.

Tống Phước Bảo liên tiếp gặt hái nhiều giải thưởng trong các cuộc thi truyện ngắn như: Giải nhất cuộc thi truyện ngắn “Một nửa làm đầy thế giới”, Giải B (không có giải A) giải thưởng Cây Bút Vàng 2021 của Bộ Công An. Và mới nhất là giải C Trại sáng tác 2022 do Bộ công An tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.