Vì sao các trận đấu tại World Cup 2022 lại có nhiều phút bù giờ?

23/11/2022 14:31 GMT+7

Sau 1 nửa các trận đấu ở lượt trận đầu tiên , thứ để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ chính là thời gian của các trận đấu .

10 phút, rồi gần 13 phút, 15 phút, thậm chí lên đến hơn 27 phút.

Đây là số thời gian bù giờ ở các trận đấu gần đây tại World Cup 2022.

Có thể thấy, sau một nửa các trận đấu ở lượt trận đầu tiên, thứ để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ chính là thời gian của các trận đấu.

Cụ thể, đã có tổng cộng 10 phút 18 giây bù giờ trong trận đấu khai màn giải đấu giữa Qatar và Ecuador. 12 phút 49 giây được cộng vào chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước Senegal, 14 phút 34 giây được cộng thêm vào trận hòa giữa Hoa Kỳ và Xứ Wales. Và gần đây nhất, trong chiến thắng bất ngờ của đội tuyển Ả Rập Xê Út trước ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là Argentina với tỷ số 2-1, hai hiệp đấu của trận đấu này đã có hơn 12 phút bù giờ. Tuy nhiên, mọi con số đó đều bị lu mờ khi trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Iran ở bảng B, con số này lên đến 27 phút 16 giây. Theo thời gian thông thường, mỗi trận đấu sẽ có 90 phút và nếu cộng thêm những phút bù giờ này, mỗi trận đấu tại World Cup 2022 có thời gian thi đấu trên 100 phút.

Quay lại kỳ World Cup gần nhất là World Cup 2018 diễn ra trên nước Nga - nơi các trận đấu được cho là diễn ra lâu hơn so với các trận đấu tại World Cup trước đó thì cũng chẳng thấm thía vào đâu. Kết thúc 64 trận đấu, cuộc so tài giữa đội tuyển Costa Rica và Serbia trong khuôn khổ bảng E được ghi nhận là trận đấu có thời gian bù giờ dài nhất của giải đấu. Tuy nhiên, con số cộng thêm ở trận đấu này chỉ dừng lại ở 9 phút 36 giây.

Vậy tại sao lại có chuyện này xảy ra? Liệu nó sẽ tiếp tục tiếp diễn ở những trận đấu tiếp theo của World Cup năm nay không? Đó chắc chắn là thắc mắc của rất nhiều người hâm mộ túc cầu. Câu trả lời là người hâm mộ sẽ tiếp tục chứng kiến những trận đấu kéo dài như thế tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Theo Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, mục đích của việc họ tăng thời gian bù giờ lên là giữ cho trận đấu diễn ra liên tục. Ý tưởng này được thúc đẩy bởi cựu huấn luyện viên Arsenal và người đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - Arsene Wenger. HLV người Pháp còn cho biết thêm việc ném biên ở mỗi trận đấu được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để làm chậm trận đấu và đó là một trong những nguyên nhân quan trọng để đi đến quyết định này. Thậm chí, nhiều thông tin còn cho rằng FIFA sẽ thử nghiệm hình thức đá biên thay vì ném biên ở mỗi trận đấu như thông thường.

Ngoài ra, việc ăn mừng sau mỗi bàn thắng của các cầu thủ cũng được liệt vào thời gian cộng thêm của mỗi trận đấu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với trang ESPN của Tây Ban Nha, Chủ tịch ủy ban trọng tài của FIFA, Pierluigi Collina cho biết:

"Chúng tôi đã nói với mọi người rằng đừng ngạc nhiên nếu họ thấy trọng tài thứ tư giơ bảng điện tử với một con số lớn trên đó: sáu, bảy, tám phút hoặc có thể nhiều hơn thế. Hãy nghĩ về một trận đấu có ba bàn thắng được ghi. Một màn ăn mừng thường kéo dài một, một phút rưỡi, vì vậy với ba bàn thắng được ghi, bạn mất năm hoặc sáu phút. Trọng tài thứ tư là người chứng kiến điều đó và sẽ tính chính xác con số cộng thêm ở mỗi trận đấu.”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.