Vì sao các đội bóng châu Á chỉ là “ngựa ô” 1 vòng?

01/12/2022 10:00 GMT+7

Những đại diện ưu tú đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc , Ả Rập Xê Út, đã chơi rất hay ở trận ra quân World Cup nhưng lại nhanh chóng gây thất vọng ở trận đấu sau đó. Nguyên nhân là do đâu?

Tại World Cup 2022, các đại diện đến từ châu Á đang tạo nên tiếng vang khi bất ngờ đánh bại các “ông lớn” của bóng đá thế giới như Argentina, Đức ngay ở trận đầu ra quân. Nhưng khi tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì họ lại nhanh chóng gây thất vọng với những thất bại ở trận đấu ngay sau đó.

Bản tin World Cup (01.12): Pháp thua sốc Tunisia | Lộ diện “nữ hoàng áo đen” đi vào lịch sử

Nguyên nhân của sự tuột dốc nhanh chóng này được cho là việc có thể đánh bại được những “ông lớn” chỉ là phong độ nhất thời của các đại diện châu Á. Khi phải đối đầu với một “thương hiệu” đủ lớn khiến các đội tuyển của châu Á thi đấu với tất cả sự tập trung và cẩn trọng, đồng thời thúc đẩy họ nỗ lực đến kiệt cùng trong từng đường bóng và mọi khoảnh khắc của trận đấu. Tất thảy những điều đó đã giúp họ giành được những kết quả khó tin.

Highlights: Ả Rập Xê Út 1-2 Mexico

Nhưng trước những đối thủ dễ thở hơn thì cũng là lúc Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út trở lại với hình ảnh thường thấy. Họ tự cho phép mình chơi phóng khoáng, cởi mở, tấn công nhiều hơn và đi kèm với những điều đó họ cũng mất tập trung và để lộ nhiều khoảng trống hơn trong phòng ngự.

Bên cạnh đó, những yếu tố khách quan cũng được nhắc tới. World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar đã đưa ra một thách thức không nhỏ tới các đội tuyển đến từ các châu lục khác. Và hầu hết, họ chỉ có 1 tuần để tập trung và chuẩn bị khi các giải VĐQG tạm nghỉ.

Khí hậu khắc nghiệt của đất nước vùng vịnh châu Á cũng là nguyên nhân khiến cho các đội bóng lớn thi đấu không như ý. Khí hậu hiện tại ở châu Âu đang là mùa đông với nhiệt độ cao nhất cũng chỉ có 8 độ nhưng khi đến Qatar, các cầu thủ phải đối mặt với cái nắng lên đến hơn 30 độ. Đối với các quốc gia Nam Mỹ, nơi có khí hậu ấm hơn thì nhiệt độ cũng chỉ đạt mức tối đa là 24 độ. Khí hậu nóng bức khiến cho thể lực của các cầu thủ dễ đi xuống, chúng ta dễ dàng bắt gặp các hình ảnh các cầu thủ gần như đuối sức ở những phút cuối của trận đấu.

Các hệ thống làm mát đã được lắp đặt tại các SVĐ như là một biện pháp để giải nhiệt nhưng lại vô tình khiến cho các cầu thủ nhiễm bệnh. Một số cầu thủ của đội tuyển Brazil như Antony, Lucas Paqueta từng cho rằng việc thi đấu trong một sân vận động với nhiều máy điều hòa là nguyên nhân khiến họ bị đau họng, phải bỏ lỡ các trận đấu.

Ngoài ra, việc chênh lệch về múi giờ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các đội tuyển châu Âu thi đấu không tốt khi họ phải thi đấu sớm hơn rất nhiều so với thói quen thông thường. Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những ngày đầu và khi các đội tuyển lớn dần thích nghi với nhịp sống tại Qatar thì họ sẽ trở về quỹ đạo thi đấu vốn có và rất khó để đánh bại.

Giờ thì cánh cửa vào vòng 1/8 đã hẹp hơn với 3 “ông lớn” châu Á nói trên, trong đó Hàn Quốc và Nhật Bản không còn nhiều hy vọng vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, trái bóng tròn luôn chứa đựng những điều bất ngờ và trong bóng đá không thể nói trước được điều gì.

Mặc dù gây thất vọng nhưng khi nhìn vào thực tế, ngoại trừ thất bại tuyệt đối của một Qatar thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, World Cup 2022 cũng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các đội bóng đến từ châu Á. Họ có thể tự tin chơi bóng trước những đối thủ lớn, thậm chí ở một số thời điểm họ còn tỏ ra lấn lướt hơn đối thủ. Với những gì đã thể hiện, đây có lẽ là một giải đấu đáng nhớ đối với bóng đá châu Á.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.