Vì sao cả vịnh Hạ Long chỉ có một bãi tắm được cấp phép?

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
08/05/2023 09:44 GMT+7

Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) có hàng trăm bãi tắm biển tự nhiên tuyệt đẹp nhưng lâu nay không được khai thác. Cả vịnh di sản rộng lớn nhưng chỉ có một bãi tắm, nơi hàng ngàn người mỗi ngày chen chúc nhau.

Nhiều năm trở lại đây, du khách khi đến tham quan vịnh Hạ Long ngoài việc khám phá các hang động, đảo đá hùng vĩ thì rất khó được trải nghiệm tắm biển ở kỳ quan thiên nhiên thế giới này.

Giải quyết nghịch lý thiếu bãi tắm ở vịnh Hạ Long  - Ảnh 1.

Du khách chen nhau xuống bãi tắm Ti Tốp lúc cao điểm

NH

Bởi lẽ, cả vịnh Hạ Long rộng lớn là thế nhưng chỉ có một bãi tắm được cấp phép và mở cửa đón du khách là Ti Tốp. Trong khi đó bãi tắm Soi Sim lại đóng cửa. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng quá tải mỗi khi du khách mua vé tuyến số 2 để được hành trình tắm biển tại đảo Ti Tốp.

Anh Nguyễn Văn Trọng (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: "Trong hành trình nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, tôi thấy nhiều hòn đảo có các bãi cát đẹp và nói nhà tàu cho ghé vào tắm. Tuy nhiên, nhân viên nhà tàu lại cho biết rằng các nơi này cấm tắm. Hiện cả vịnh Hạ Long chỉ có Ti Tốp là điểm duy nhất để khách được xuống tắm biển".

Giải quyết nghịch lý thiếu bãi tắm ở vịnh Hạ Long  - Ảnh 2.

Bãi tắm đảo Ti Tốp là nơi duy nhất vào thời điểm này được khai thác làm bãi tắm biển cho du khách trên vịnh Hạ Long

NK

Lý giải về việc cả vịnh Hạ Long chỉ có 1 bãi tắm biển, đại diện Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết trước đây, tỉnh Quảng Ninh có một quy định riêng về tiêu chuẩn các bãi tắm biển. Trong đó, mỗi bãi tắm phải có ít nhất 2 khu nhà tráng nước ngọt, có tủ đựng đồ cho du khách, khu vệ sinh công cộng đảm bảo các tiêu chí của Tổng cục Du lịch, có hệ thống thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia…

Chính điều này đã khiến các bãi tắm trên các hòn đảo ở vịnh Hạ Long dù đẹp, an toàn nhưng không đáp ứng được các tiêu chí trên. Nhất là việc xây dựng các công trình sẽ phá cảnh quan, thủ tục mất nhiều thời gian phải xin phép từ địa phương tới các bộ, ngành T.Ư.

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, để giải quyết nghịch lý trên, đơn vị này vừa gửi đề xuất lên UBND TP.Hạ Long về việc phê duyệt phương án quản lý khai thác cụm bãi tắm Trà Sản - Cống Đỏ trên vịnh Hạ Long.

Giải quyết nghịch lý thiếu bãi tắm ở vịnh Hạ Long  - Ảnh 3.

Một trong những bãi tắm tự nhiên khu vực Cống Đỏ chuẩn bị được đưa vào khai thác

NH

Khu vực này có diện tích khoảng 250 ha, sở hữu nhiều bãi cát tự nhiên đẹp, với nhiều rạn san hô và đa dạng loài sinh vật dưới nước rất phong phú trong tổng thể khu di sản. Cụm bãi tắm Trà Sản - Cống Đỏ thuộc tuyến tham quan số 4, cách Cảng tàu quốc tế Tuần Châu khoảng 25 km, bên cạnh khu vực lưu trú nghỉ đêm Cống Đỏ trên vịnh Hạ Long.

Cụm bãi tắm này gồm 8 bãi cát tự nhiên được hình thành từ các mảnh vụn san hô và vỏ nhuyễn thể, có diện tích từ 100 đến 800m2, đủ để phục vụ hoạt động trải nghiệm của khách du lịch; trong đó có 4 bãi tắm có thể phục vụ các hoạt động của du khách trong suốt cả ngày mà không bị ảnh hưởng bởi mực nước lên xuống của thủy triều.

Ngoài ra, khu vực này ngoài phục vụ nhu cầu tắm biển của du khách còn có thể khai thác dịch vụ chèo kayak, tham quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết, căn cứ kết quả đánh giá sức tải du lịch vịnh Hạ Long, mức độ khai thác của khu vực Trà Sản - Cống Đỏ là 3.173 khách/ngày; số lượng phương tiện hoạt động khoảng 200. Việc khai thác cụm bãi tắm Trà Sản - Cống Đỏ sẽ có sự quản lý và giám sát của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý vịnh Hạ Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Dự kiến, nếu phương án trên được phê duyệt, ngay trong hè này du khách khi đến vịnh Hạ Long, mua vé tham quan tuyến số 4 sẽ được trải nghiệm bãi tắm đẹp cực đỉnh trong lòng di sản thiên nhiên thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.