Vì sao ca mắc Covid-19 ở Vĩnh Long giảm mạnh nhưng số ca tử vong vẫn cao?

Nam Long
Nam Long
11/01/2022 19:44 GMT+7

Liên tiếp những ngày qua, số ca mắc Covid-19 ở Vĩnh Long đã giảm mạnh nhưng số ca tử vong mỗi ngày vẫn cao. Giám đốc Sở Y tế đã có thông tin về vấn đề này.

Ngày 11.1, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 337 ca mắc Covid-19 mới và 15 ca tử vong. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Vĩnh Long có 7.434 ca mắc Covid-19 và 155 ca tử vong do Covid-19.

Biểu đồ số ca mắc và số ca tử vong do Covid-19 ở Vĩnh Long từ 22.12.2021 đến 11.1.2022

CHỤP MÀN HÌNH

Số ca mắc Covid-19 mới trong những ngày gần đây chỉ bằng 1/3 so với những ngày đầu năm 2022. Cụ thể, trong 3 ngày 1, 2 và 3.1, tỉnh ghi nhận 3.345 ca; còn trong 3 ngày gần đây nhất là 9, 10 và 11.1 chỉ ghi nhận 1.313 ca. Tuy số ca mắc mới mỗi ngày giảm mạnh nhưng số ca tử vong do Covid-19 vẫn rất cao, bình quân hơn 14 ca mỗi ngày (tính từ ngày 1 đến 11.1.2022).

Nói về vấn đề này, tối cùng ngày, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, cho biết số trường hợp tử vong là số người nhập viện trước đó thuộc nhóm nguy cơ cao như lớn tuổi, có các bệnh nền như ung thư, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch….

“Những trường hợp này có đến trên 65% chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19, số này đều có bệnh nền nên sợ không dám tiêm, nên khi mắc bệnh dễ biến chứng nặng và tử vong. Còn số ca tử vong tại nhà đa phần là lớn tuổi, không di chuyển được và khi họ có triệu chứng, ngành y tế yêu cầu đưa vào bệnh viện điều trị thì họ có làm cam kết điều trị ở nhà”, ông Minh thông tin thêm.

Ứng dụng PC-Covid bổ sung tính năng tự khai tiêm vắc xin

Khi được hỏi vì sao có những bệnh nhân nhỏ tuổi (dưới 30 tuổi), có người chỉ mới 20 tuổi vẫn tử vong, ông Minh cho biết: “Ngành y tế đang đánh giá lại mới có kết quả chính xác và cũng có thể những bệnh nhân này có bệnh bẩm sinh”.

Ông Minh cũng cho biết thêm, để giảm thiểu số ca tử vong trong nhóm nguy cơ cao này, ngành y tế cũng đã áp dụng nhiều giải pháp kết hợp để giảm thiểu tử vong. Tuy nhiên, những người này đa phần là quá lớn tuổi (trên 70 tuổi), chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 và mắc các bệnh lý nền nặng, một số trường hợp có triệu chứng nhưng không chịu vào viện nên khi bệnh trở nặng dễ dẫn đến tử vong.

Trong ngày 11.11, Vĩnh Long đã tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho hơn 37.200 người, nâng tổng số người từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi gần 98% và đã có hơn 139.000 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi bổ sung và mũi tăng cường.

Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện cách ly, điều trị hơn 340 F0 và hơn 250 F1 tại nhà. Đã điều trị khỏi bệnh cho 3.179 trường hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.