Vì sao Barcelona than nghèo nhưng liên tục mang về những cầu thủ chất lượng, giá cao?

Văn Trình
Văn Trình
26/07/2022 10:59 GMT+7

Barcelona được cho là đang rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, Tuy nhiên, họ khiến tất cả phải bất ngờ khi liên tục chỉ tiền mang về những cái tên chất lượng.

BARCA LIÊN TỤC “CƯỚP NGƯỜI” CỦA CHELSEA

Chelsea và Barcelona, đó là hai từ khóa được người hâm mộ bóng đá toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất ở những ngày vừa qua. Mối quan tâm dành cho 2 CLB này xuất phát từ cái tên Raphinha. Vào ngày 29.6.2022, theo nhiều nguồn tin uy tín ở nước Anh, CLB Chelsea đã nẫng tay trên của CLB Arsenal và đạt được những thỏa thuận với CLB Leeds United về trường hợp của tiền đạo cánh phải Raphinha. Thậm chí hai bên đã thống nhất với mức giá 65 triệu bảng cùng những phụ phí đi kèm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Barcelona đã phá hỏng mọi kế hoạch của The Blues trước đó. Ban lãnh đạo của ‘gã khổng lồ’ xứ Catalunia được cho là đã ‘đi ăn riêng’ với cầu thủ người Brazil và thuyết phục được anh chờ đợi mình gửi lời đề nghị chính thức đến đội chủ sân Elland Road. Kết quả thì ai cũng đã thấy, Raphinha không chịu đến hội quân cùng Leeds United và sau đó, cầu thủ 29 tuổi đã gia nhập Barcelona với mức giá chỉ 55 triệu bảng.

Gần đây nhất, vào ngày 24.7.2022, CLB Chelsea lại chịu thêm một đòn đánh từ chính CLB Barcelona khi nhà báo Gerard Romero - cây bút hàng đầu của Tây Ban Nha cho biết rằng Barca đã đạt được thỏa thuận với Jules Kounde và hậu vệ người Pháp 99% trở thành người của Barcelona. Sau sự ra đi của Rudiger và Christensen, Jules Kounde được Chelsea theo đuổi trong khoảng thời gian dài để thay thế cho 2 cái tên này. Chỉ trước đó 1 vài ngày, khi được hỏi về trường hợp của Jules Kounde, đích thân chủ tịch của Barcelona tuyên bố rằng Barcelona không còn đủ tiền mặt để chiêu mộ hậu vệ này nhưng đến ngày 24.7, đội bóng do HLV Xavi dẫn dắt đã bất ngờ lật ngược được tình thế.

TẠI SAO BARCA CÓ TIỀN MUA CẦU THỦ?

Ở mùa giải 2019-2020, năm đầu tiên mà CLB bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Barcelona đã báo cáo rằng mình đã chịu khoản lỗ 97 triệu euro. Ở mùa giải tiếp theo, khi Laporta lên nắm quyền CLB, con số này càng kinh khủng hơn khi nó đã lên đến mức âm 481 triệu euro. Vậy câu hỏi đặt ra rằng Barcelona đã lấy tiền ở đâu để mang về hàng loạt những cái tên như Raphinha, Lewandowski và sắp tới là Jules Kounde?

Để trả lời câu hỏi này, ta quay về kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2022, thời điểm mà chủ tịch Laporta liên tục đưa ra một cụm từ khiến mọi người tò mò là “đòn bẩy kinh tế”. Theo đó, kế hoạch kiếm tiền này sẽ đến từ việc bán một số tài sản có giá trị của câu lạc bộ. Ban lãnh đạo của đội bóng đã có nhiều cuộc họp trong khoảng thời gian dài để đi đến quyết định bán một phần Barca Studios, 49% của hệ thống bán lẻ Barca Licensing & Merchandising và 25% tiền bản quyền truyền hình của Barcelona ở La Liga trong 25 năm tới.

Đối với Barca Studios, Blaugrana đã hoàn tất việc bán một phần của công ty này cho Polkadot - một công ty chuyên về Blockchain và tiền điện tử. Polkadot sẽ cung cấp cho Barca 60 triệu euro. Việc bán 49% của hệ thống bán lẻ Barca Licensing & Merchandising, Barcelona đã thu về số tiền khoảng khoảng 320 triệu euro. Và cuối cùng, việc bán 25% bản quyền truyền hình tại La Liga trong 25 năm tới cho quỹ đầu tư Sixth Street sẽ mang về cho đội bóng của HLV Xavi số tiền hơn 400 triệu euro. Tổng cộng, việc thực hiện 3 “đòn bẩy kinh tế” này đã giúp CLB Barcelona thu về số tiền gần 800 triệu euro. Ngoài ra, việc thuyết phục được nhiều cầu thủ như Gerard Pique, Busquets giảm lương và sắp tới là đẩy đi những cái tên như Depay, Frenkie de Jong, Neto sẽ giúp CLB ổn định về mặt tài chính.

Mới đây vị chủ tịch Laporta đã khẳng định CLB sẵn sàng mang về đội bóng nhiều cái tên mới nếu HLV Xavi yêu cầu. Và ở khoảng thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng hè 2022, nếu Barcelona mang về thêm những cái tên mới sẽ không còn là điều gì đó lạ lẫm đối với người hâm mộ bóng đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.