Vì sao 3 quân chủng Mỹ hiện không có tư lệnh được Thượng viện xác nhận?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/08/2023 15:11 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử của Bộ Quốc phòng Mỹ có tới ba binh chủng đang hoạt động mà không có tư lệnh được Thượng viện xác nhận.

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ đô đốc Mike Gilday đã từ bỏ quyền chỉ huy vào ngày 14.8, nhưng người kế nhiệm được đề cử, đô đốc Lisa Franchetti, vẫn chưa được Thượng viện xác nhận, theo CNN. Bà Franchetti sẽ giữ vai trò quyền Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ trong lúc chờ sự xác nhận của Thượng viện.

"Lần đầu tiên trong lịch sử Bộ Quốc phòng"

Việc ông Gilday từ bỏ quyền chỉ huy diễn ra sau khi cựu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ James McConville nghỉ hưu và từ bỏ quyền chỉ huy vào ngày 4.8, và cựu Tư lệnh Thủy quân lục chiến David Berger có động thái tương tự vào tháng trước. Trong khi đó, bà Franchetti nằm trong số hơn 300 sĩ quan quân đội được đề cử bị Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (thuộc đảng Cộng hòa) ngăn chặn việc xác nhận tại Thượng viện.

"Vì việc ngăn chặn này mà kể từ hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử của Bộ Quốc phòng, ba binh chủng của chúng tôi đang hoạt động mà không có tư lệnh được Thượng viện xác nhận. Đây là điều chưa từng có, không cần thiết và không an toàn", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại buổi lễ từ nhiệm của ông Gilday.

Vì sao 3 quân chủng Mỹ hiện không có tư lệnh được Thượng viện xác nhận? - Ảnh 1.

Bà Lisa Franchetti đã được đề cử kế nhiệm đô đốc Mike Gilday làm Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ và là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro lặp lại quan điểm của Bộ trưởng Austin, nói rằng "đã đến lúc" Thượng viện giải quyết những đề cử tồn đọng. "Không làm như thế sẽ tiếp tục làm suy giảm khả năng sẵn sàng của chúng ta và thậm chí sẽ đẩy mạng sống, chính mạng sống của các nam nữ quân nhân của chúng ta vào rủi ro khi không cho phép những chiến binh giàu kinh nghiệm nhất của chúng ta chỉ huy", ông Del Toro cảnh báo.

Nếu được xác nhận, bà Franchetti, từng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, sẽ là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy lực lượng này và là người phụ nữ đầu tiên trong Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Bà Franchetti từng là Tư lệnh Lực lượng Hải quân Mỹ tại Hàn Quốc, chỉ huy hai nhóm tác chiến tàu sân bay…

Trong buổi lễ ngày 14.8, ông Gilday nói rằng bà Franchetti là một "chiến binh có kinh nghiệm chiến đấu" và là "nhà lãnh đạo tác chiến" mà đã giúp Hải quân Mỹ trở nên tốt hơn, theo CNN.

Lập luận của ông Tuberville

Các quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm cả Bộ trưởng Austin, đã nhiều lần cảnh báo về hậu quả của việc Thượng nghị sĩ Tuberville tiếp tục ngăn chặn việc xác nhận những sĩ quan được đề cử, nói rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia do không cho phép các sĩ quan phù hợp đảm nhận vị trí của họ vào đúng thời điểm, theo CNN.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Tuberville đã không có thay đổi gì về lập trường của mình, nói rằng Lầu Năm Góc đang vi phạm luật với các chính sách sức khỏe sinh sản, được ban hành vào năm ngoái. Chính sách đó cho phép nghỉ phép có lương và hoàn trả chi phí cho quân nhân đi phá thai, nhưng bị ông Tuberville xem là vi phạm Tu chính án Hyde, vốn cấm sử dụng tiền đóng thuế liên bang cho các dịch vụ phá thai.

Ông Tuberville đã nói rằng tất cả các vị trí đang chờ giới lãnh đạo Thượng viện xác nhận "đang được thực hiện. Việc giữ lại (danh sách đề cử) của tôi không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia". Trong tháng trước, ông Tuberville đã khẳng định rằng ông "không bắt đầu" cuộc chiến này và đang "cố gắng loại bỏ chính trị ra khỏi quân đội".

Vì sao 3 quân chủng Mỹ hiện không có tư lệnh được Thượng viện xác nhận? - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Mỹ Tommy Tuberville

Reuters

Ngoài ra, phát ngôn viên Steven Stafford của Thượng nghị sĩ Tuberville, ngày 14.8 nói rằng ông Tuberville "không chặn phiếu bầu" mà đã giao trách nhiệm cho lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer (thuộc đảng Dân chủ) bỏ phiếu riêng cho các đề cử.

"Trái ngược với báo cáo sai sự thật, không có vị trí nào bị bỏ trống trong thời gian tạm giữ (danh sách đề cử). Thay vào đó, các sĩ quan tác chiến có kinh nghiệm đang đảm nhận những vị trí này", ông Stafford khẳng định.

Đến cuối năm nay sẽ có hơn 600 sĩ quan quân đội được đề cử, và cho đến nay vẫn chưa có hồi kết trong việc ông Tuberville nắm giữ danh sách đề cử. Danh sách đó bao gồm ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng không quân C.Q. Brown, người được cho là sẽ thay thế tướng lục quân Mark Milley, theo CNN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.