Vì sao 2 nội dung của điền kinh SEA Games 31 đã hủy lại tổ chức?

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
13/05/2022 07:13 GMT+7

Biến động nhỏ ở môn điền kinh khi 2 nội dung ném búa nam, đẩy tạ nữ vẫn được tranh tài dù trước đó đã thông báo hủy.

Tại Hội nghị khẳng định SEA Games 31 diễn ra ngày 3.5 tại Hà Nội, môn điền kinh được thông báo có 2 nội dung là ném búa nam, đẩy tạ nữ chỉ có 2 quốc gia đăng ký nên không đủ điều kiện tổ chức và phải hủy với sự đồng ý của các nước.

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn mang về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam

D.HUY

Bản tin SEA Games tối 12.5: Lễ khai mạc “Đông Nam Á cùng tỏa sáng”

Tuy nhiên ở buổi họp kỹ thuật, công bố lịch thi đấu môn điền kinh diễn ra ngày 12.5, Liên đoàn điền kinh châu Á khôi phục tổ chức 2 nội dung này có số lượng VĐV và nước đăng ký tham dự tăng lên theo đúng quy định (ít nhất 4 VĐV, 3 quốc gia). Cụ thể nội dung ném búa nam có 4 VĐV của Thái Lan, Myanmar, Malaysia dự còn đẩy tạ nữ có 4 VĐV của Thái Lan, Indonesia, Camphuchia.

Như vậy điền kinh sẽ có đầy đủ 47 nội dung, bắt đầu tranh tài ngày mai (14.5) trên sân Mỹ Đình. Với việc nội dung ném búa nam và đẩy tạ nữ vẫn tổ chức, Thái Lan nhiều cơ hội đoạt trọn 2 HCV.

Theo lịch thi đấu mới nhất, nội dung đầu tiên của điền kinh tranh chung kết là 1.500m nữ diễn ra lúc 10 giờ 5 phút ngày 14.5. Như vậy nhiều khả năng Nguyễn Thị Oanh sẽ mang về tấm HCV đầu tiên ở môn thể thao nữ hoàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.