Vì sao 2 cựu Chủ tịch FIFA và UEFA, Blatter và Platini được xóa tội tham nhũng?

Giang Lao
Giang Lao
08/07/2022 17:47 GMT+7

Tòa án Bellinzona, Thụy Sĩ ngày 8.7 tuyên xóa tội cáo buộc tham nhũng với các ông Sepp Blatter, cựu Chủ tịch FIFA, và Michel Platini (UEFA) xung quanh món tiền chung chi mờ ám 2 triệu USD hồi năm 2011.

Món tiền 2 triệu USD này từng được ông Blatter khi còn làm Chủ tịch FIFA (từ năm 1998 đến 2013) đã chi trả cho ông Platini (trong năm 2011) trong vài trò cố vấn kỹ thuật cho mình từ năm 1998 đến 2002.

Cựu Chủ tịch FIFA, Blatter (trái) và UEFA, Platini được xóa tội tham nhũng

AFP

Tuy nhiên, thời điểm ông Blatter sau nhiều thảo luận (năm 2010 ) đã đồng ý chi trả món tiền này cho ông Platini (năm 2011) lại diễn ra ngay giai đoạn nhạy cảm: đang vận động trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2015, đối đầu với ứng viên khi đó là cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC), ông Mohamed bin Hammam, người Qatar (hiện cũng bị cấm hoạt động bóng đá suốt đời vì cáo buộc tham nhũng).

Do đó, động cơ việc thanh toán này được cho không rõ ràng, và cũng bởi vì ông Platini khi đó còn là Chủ tịch UEFA có nhiều mối quan hệ với các Liên đoàn thành viên châu Âu sẽ dễ dàng tạo sự ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu.

Vụ việc này cũng là 1 phần nằm trong đại án tham nhũng của FIFA do Bộ Tư pháp Mỹ điều tra, bao gồm các trọng án về hối lộ, gian lận và rửa tiền hồi năm 2015. Khiến sau đó, các ông Blatter và Platini đều bị mất chức, bị trừng phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 8 năm trước khi được rút ngắn bớt gần đây.

Tuy vậy, liên quan cáo buộc tham nhũng của mình các ông Blatter và Platini đã khiếu kiện. Trong đó, ông Platini cho rằng việc buộc tội mình là một âm mưu nhằm cản trở ông không ứng cử chức Chủ tịch FIFA năm 2015, để sau đó người thắng cử là Chủ tịch FIFA hiện nay, ông Gianni Infantino (là cựu Tổng thư ký UEFA dưới thời ông Platini).

Về khoản thanh toán 2 triệu USD được ông Blatter mô tả đó là “thỏa thuận của các quý ông”, do khi thuê ông Platini làm công việc cố vấn kỹ thuật cho mình và FIFA, mức lương chỉ được phép chi trả tối đa là 300.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 307.000 USD) do cơ quan bóng đá này gặp khó khăn về tài chính khi đó.

Vì vậy, phần còn lại trong số tiền lương thỏa thuận “giữa các quý ông” (1 triệu USD/năm cho bản hợp đồng 2 năm) được ông Blatter thời điểm đó điều hành FIFA hứa sẽ chi trả chậm cho ông Platini (tổng cộng 2 triệu USD). Tuy nhiên, phải sau nhiều cuộc thảo luận 2 bên mới đạt thỏa thuận chi trả vào năm 2011, được cho là không liên quan tới cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2015.

Chính do đó, Tòa án ở Bellinzona đã dẫn lời giải thích từ ông Blatter và ra phán quyết xóa tội tham nhũng cho 2 cựu Chủ tịch FIFA và UEFA. Trong thông báo sau phiên tòa, ông Platini viết: “Tôi muốn nói với những người thân yêu của mình, là công lý đã được thực thi sau 7 năm dối trá và bị thao túng. Sự thật đã được đưa ra ánh sáng sau phiên tòa mới nhất này”. Trước đó, 2 ông Blatter và Platini đều thất bại trong việc kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.