Vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, cầm dao đâm CSGT TP.HCM

06/07/2023 14:30 GMT+7

Vi phạm nồng độ cồn mút khung xin bỏ qua không được, người đàn ông 30 tuổi đã cầm dao dài khoảng 22 cm đâm CSGT TP.HCM bị thương.

Trưa 6.7, nguồn tin PV cho hay, Công an Q.12 (TP.HCM) đang tạm giữ Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Đức là nghi phạm vi phạm nồng độ cồn dùng dao đâm CSGT TP.HCM khi bị lập biên bản.

Tài xế say xỉn dùng dao đâm đại úy cảnh sát giao thông

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 4.7, trong lúc kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Quốc Lộ 1 - Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Xuân, Q.12), tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy có dấu hiệu đã sử dụng rượu, bia nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra nồng độ cồn, CSGT phát hiện người này có kết quả 0,579 mg/lit khí thở - mức vi phạm mút khung với nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, cầm dao đâm CSGT TP.HCM - Ảnh 1.

Đức dùng dao đâm vào vùng cổ CSGT

Chụp màn hình

Khi bị CSGT lập biên bản xử phạt, người này xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. CSGT đã yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe và giấy phép lái xe để tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Lúc này, người vi phạm chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe và giấy CMND, không xuất trình được GPLX do trước đó đã bị Đội CSGT Phú Lâm tạm giữ. Theo đó, người này là Đặng Văn Đức (30 tuổi, quê Hậu Giang)

Vì CSGT đang lập biên bản đối với 2 người vi phạm khác nên thiếu tá Hoàng Anh Bình yêu cầu Đức ngồi đợi. Sau đó, Đức xin đi vệ sinh. Thấy ở khu vực bếp có một con dao nhỏ, Đức cầm lấy rồi quay trở lại tổ công tác đang làm nhiệm vụ và bất ngờ đâm vào cổ đại úy Lê Bảo Trung đang ngồi làm việc.

Vi phạm nồng độ cồn xin bỏ qua không được, cầm dao đâm CSGT TP.HCM - Ảnh 2.

Tại cơ quan điều tra, Đức thừa nhận hành vi phạm tội

C.A

Chứng kiến vụ việc, thiếu tá Bình vào ngăn cản thì bị Đức dùng dao đâm người nhưng không trúng.

Sau đó, tổ công tác cùng người dân đã khống chế Đức và giao cho Công an Q.12 điều tra, xử lý, đồng thời đưa đại úy Trung vào bệnh viện cấp cứu Trạm y tế P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức) để sơ cứu, may 3 mũi ở vai phải.

Tại trụ sở công an, Đức thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận chỉ mới học hết lớp 6, hàng ngày làm công việc thợ sơn. Chiều tối 4.7, Đức qua nhà người bạn ngồi nhậu và uống khoảng 4 - 5 lon bia thì về nhà. Trên đường về, Đức bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản xử lý.

Do không xin bỏ qua được và sẵn hơi men trong người nên có hành động tấn công, chống đối lực lượng chức năng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.12 phối hợp Viện KSND cùng cấp khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera, thu giữ một con dao bằng kim loại dài khoảng 22 cm bị gãy rời phần lưỡi và cán dao cùng một số vật chứng liên quan.

Xem nhanh 12h ngày 6.7: Bản tin thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.