Vi khuẩn đường ruột có thể liên quan đến chức năng nhận thức

23/02/2022 08:10 GMT+7

Nghiên cứu được công bố gần đây trên chuyên san JAMA Neurology của các nhà khoa học Mỹ đã tìm thấy mối liên hệ giữa vi sinh vật đường ruột và tình trạng nhận thức của người trung niên.

Nghiên cứu tập trung vào 3 đặc điểm của vi sinh vật: sự đa dạng của mỗi người, sự đa dạng giữa người với người, và thành phần vi sinh vật trong mẫu chất thải. Phân tích sự khác nhau giữa người với người, thành phần vi sinh vật đường ruột có liên quan đáng kể đến các số đo nhận thức. Sau khi đã loại bỏ yếu tố gây nhiễu, các chi vi khuẩn barnesiella, lachnospiraceae và akkermansia có liên quan tích cực với ít nhất một bài kiểm tra nhận thức; chi sutterella có liên quan tiêu cực với bài kiểm tra đánh giá nhận thức Montreal (bài kiểm tra 30 câu hỏi, được xuất bản năm 2005 bởi một nhóm tại Đại học McGill (Montreal, Canada), nhằm đánh giá các loại khả năng nhận thức khác nhau).

Một cơ chế có thể giải thích kết quả trên là quá trình sản xuất a xít béo chuỗi ngắn. Nhóm nghiên cứu tin rằng các a xít béo chuỗi ngắn đóng một phần trong việc điều chỉnh cách ruột và não tương tác.

Nhóm tác giả cho biết các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết để cung cấp bằng chứng cụ thể hơn về việc các vi sinh vật đường ruột có thể là mục tiêu để ngăn ngừa hoặc điều trị chứng suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi, theo Medical News Today.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.