Vì internet quá chậm, đốt luôn thùng đặt cáp quang gây 'đứt mạng' 4.000 thuê bao

12/01/2022 16:32 GMT+7

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị tuyên án 7 năm tù giam vì hành vi đốt thiết bị internet vì mạng quá chậm, theo Hãng tin AFP hôm 12.1 dẫn lời giới hữu trách.

Ảnh minh họa

reuters

Vào thời điểm nổi điên đốt dây mạng, người đàn ông, họ Lan, đang sử dụng dịch vụ tại một quán café internet ở tỉnh Quảng Tây hồi tháng 6.2021, theo hồ sơ tòa án ở thành phố Sầm Khê.

Giận dữ vì đường truyền internet quá chậm, người này châm lửa thiêu hủy thùng đặt dây cáp quang một chốt giao thông.

Theo công tố viên, bị cáo dùng bật lửa đốt chiếc khăn tay của mình và quẳng vào thùng đặt dây cáp quang công cộng.

Vụ phá hoại đã khiến gần 4.000 hộ gia đình và văn phòng làm việc, trong đó có cả bệnh viện, mất truy cập internet từ 25 đến 50 giờ.

“Sau vụ việc, phía công an đã tịch thu “hung khí” của bị cáo Lan, đó là chiếc bật lửa”, theo tòa án ở Sầm Khê.

Đương sự lãnh án 7 năm tù giam vì tội phá hoại thiết bị viễn thông công cộng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.