Vì dịch COVID-19, Tokyo kêu gọi người dân sang năm hãy ngắm hoa anh đào

Khánh An
Khánh An
27/03/2020 20:11 GMT+7

Chính quyền Tokyo (Nhật Bản) kêu gọi mọi người hãy chờ đến năm sau để tổ chức tiệc tùng ngắm hoa anh đào theo truyền thống nhằm đề phòng COVID-19 .

Hãng Reuters ngày 27.3 dẫn lời thị trưởng Tokyo Yuriko Koike kêu gọi mọi người không tổ chức tiệc ngắm hoa anh đào đang sắp nở rộ mà nên chờ sang năm nhằm đề phòng lây nhiễm COVID-19.
Bà nhấn mạnh rằng việc ngăn ngừa dịch COVID-19 là tiền đề rất quan trọng trong việc tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè sẽ diễn ra vào năm tới sau khi bị hoãn.

[VIDEO] Thợ làm lồng đèn truyền thống Nhật Bản "lâm nạn" vì dịch Covid-19

Tại cuộc họp báo ngày 27.3, bà Koike cho biết Tokyo ghi nhận thêm 40 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 299. Nhật ghi nhận tổng cộng 1.387 ca nhiễm, với 47 ca tử vong và 359 ca hồi phục.
Mùa hoa anh đào ở Nhật Bản kéo dài từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 hằng năm. Theo truyền thống từ hàng ngàn năm qua, mọi người thường tụ tập dưới gốc cây để ăn uống và thưởng ngoạn.
Dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, một số người vẫn tiếp nối truyền thống nhưng số lượng ít hơn.

Nhiều người vẫn đi ngắm hoa nhưng số lượng không đông đúc như các năm trước

Ảnh: Reuters

Theo AFP, thị trưởng Koike thừa nhận rằng việc không cho người Nhật tiệc tùng ngắm hoa anh đào cũng giống như “không cho người Ý ôm nhau”.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh tụ tập, đồng thời cảnh báo rằng Tokyo sẽ phải phong tỏa nếu thiếu các biện pháp hiệu quả nhằm chặn đứng sự gia tăng số bệnh nhân COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.