Thừa Thiên-Huế: Tổ chức 2 điểm viếng Đại tướng

11/10/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Sáng 11.10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chính thức lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tại số 16 Hà Nội, TP.Huế) để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến viếng.

 


Treo cờ rủ tại Kỳ đài Huế

Ngày 10.10, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã ra thông báo về việc tổ chức Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã lập bàn thờ tại Hội trường lớn Bộ CHQS tỉnh (địa chỉ Mang Cá Lớn, P.Thuận Lộc, TP.Huế) để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đến viếng. Lễ viếng từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ ngày 12.10. Lễ truy điệu bắt đầu từ 7 giờ ngày 13.10.

Cùng ngày, đúng 12 giờ trưa, tất cả các cơ quan công sở tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và nhà riêng của người dân đã tiến hành nghi lễ treo cờ rủ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 Các cán bộ cựu chiến binh và nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Hội cựu chiến binh tỉnh Thừa Thiên- Huế - d
Các cán bộ, cựu chiến binh và nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp tại Hội Cựu chiến binh
tỉnh Thừa Thiên-Huế 

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Tầm nhìn hướng biển của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng với Trường Sa năm 1988
>> Gắn băng tang lên Quốc kỳ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Xúc động với bức tâm thư Đại tướng gởi người dân vùng kinh tế mới
>> Đại tướng vừa giỏi vừa đức độ nên dân thương yêu
>> Công an Bình Dương lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Ra mắt sách ảnh mới nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Video: Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên xe lăn
>> Linh cữu Đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác
>> Dòng người đến viếng Đại tướng không dứt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.