Nhiều đoàn ngoại giao nước ngoài đến lễ viếng Đại tướng

12/10/2013 13:21 GMT+7

(TNO) Sáng 12.10, các đoàn ngoại giao nước ngoài đã đến Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
Các đoàn ngoại giao nước ngoài đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Các nhà ngoại giao Pháp, Mỹ, Nga, Thụy Sĩ, Thái Lan, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Singapore, Ấn Độ... đã đến thắp nén hương trước di ảnh Đại tướng trong Dinh Độc Lập.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên Online, Tổng lãnh sự Pháp, ông Fabrice Mauries cho biết: “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến dân tộc Việt Nam và người dân TP.HCM trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

“Tôi và các nhân viên Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM đã đến Dinh Độc Lập từ sáng sớm để dự lễ viếng Đại tướng Giáp và mong muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến dân tộc Việt Nam. Đại tướng Giáp là một nhà yêu nước vĩ đại đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Sự ra đi của Đại tướng Giáp là một mất mát lớn của dân tộc Việt Nam”, ông Mauries nói.

Tổng lãnh sự Nga tại TP.HCM, ông Anatoly V. Borovik, cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Giáp.

Ông cho rằng: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị đại tướng được nhiều người biết đến, một đại tướng huyền thoại, một nhà chiếc lược tài năng của nhân dân Việt Nam”.

“Đại diện cho chính phủ Thái Lan, người Thái ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất đến người dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi là một sự mất mát lớn cho nhân dân Việt Nam”, quyền Tổng lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, ông Rutch Soratana, chia sẻ tại lễ viếng Đại tướng ở Hội trường Thống Nhất.

Các nhà ngoại giao cũng đã viết những lời chia buồn chân thành nhất dành vị tướng huyền thoại của Việt Nam.

 
Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Mỹ, thắp nén nhang viếng Đại tướng


Tổng lãnh sự Pháp, ông Fabrice Mauries, viết lời chia buồn trong quyền sổ tang tại lễ vIếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp


 Đại diện Tổng lãnh sự quán Indonesia viếng Đại tướng


Ông Deepak Mittal (Tổng lãnh sự Ấn Độ) và bà Rena Bitter (Tổng lãnh sự Mỹ) để lại những dòng chia buồn bày tỏ lòng kính trọng với Đại tướng


Những dòng chữ được ông Anatoly V. Borovik, Tổng lãnh sự Nga, chăm chút, thành kính để lại trên sổ tang

Tin, ảnh: Phúc Duy - Hoàng Quyên

>> Mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch
>> Người dân khắp nơi thành kính viếng Đại tướng
>> Hàng trăm người kí vào bức tranh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Người nước ngoài chờ viếng Đại tướng
>> Hàng vạn người dân đến viếng Đại tướng ở TP.HCM
>> Nhiều chiến sĩ trẻ khóc trước bàn thờ Đại tướng
>> Người người đổ về làng An Xá viếng Đại tướng
>> Viếng Đại tướng tại TP.HCM: Những giọt nước mắt nức nở nơi sổ tang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.