Cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

11/10/2013 14:06 GMT+7

(TNO) Từ 12 giờ trưa nay 11.10, cả nước chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(TNO) Từ 12 giờ trưa nay 11.10, nhiều cơ quan đoàn thể, nhà dân trên các tuyến đường tại Hà Nội đã đồng loạt treo cờ rủ trong hai ngày Quốc tang, để tỏ lòng tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cờ rủ được treo trước Lăng Bác lúc 12giờ hôm nay 11.10
Cờ rủ được treo trước Lăng Bác lúc 12 giờ hôm nay 11.10 

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ 12 giờ hôm nay 11.10, cả nước chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo ghi nhận của Thanh Niên Online tại Hà Nội, hầu hết các cơ quan, đoàn thể đã treo cờ rủ để tang Đại tướng.

Bộ Ngoại giao
Bộ Ngoại giao

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 3
Tổng cục Thống kê

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 3
Ban đối ngoại Trung ương

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 6

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 7

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 8

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 12

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 14

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 15

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 16

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 17

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 18

Bắt đầu để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 19
Một số tuyến đường phố tại Hà Nội

* Tại TP.HCM, từ 12 giờ trưa nay, Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã bắt đầu. Hội trường Thống Nhất, địa điểm tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TP.HCM, cũng đã dừng mọi hoạt động tham quan, giải trí, thể thao...

Nhiều quán cà phê tại trung tâm TP.HCM như trên tuyến Nguyễn Trãi, Nam Quốc Cang... không mở nhạc, thậm chí có quán đóng cửa. Nhiều cơ quan đoàn thể, nhà dân đã treo cờ rủ.
 

Ban tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM cũng thông báo, cùng với thời gian tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội, sẽ tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM.

Cụ thể, lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, ngày 12.10; lễ truy điệu bắt đầu từ 7 giờ, ngày 13.10, tại Hội trường Thống Nhất.

Ban Tổ chức có chuẩn bị vòng hoa luân lưu để đồng bào, đồng chí, các lực lượng võ trang nhân dân đến viếng, truy điệu, tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Độc Lập
(thực hiện)

>> Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Phân luồng giao thông phục vụ Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Tầm nhìn hướng biển của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng với Trường Sa năm 1988
>> Gắn băng tang lên Quốc kỳ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Xúc động với bức tâm thư Đại tướng gởi người dân vùng kinh tế mới
>> Đại tướng vừa giỏi vừa đức độ nên dân thương yêu
>> Công an Bình Dương lập bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Ra mắt sách ảnh mới nhất về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Video: Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên xe lăn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.