Anh Văn đã chấp hành đầy đủ lời Bác Hồ dặn

05/10/2013 14:15 GMT+7

(TNO) Học ở trường Quốc học Huế, được đọc các bài báo tiếng Pháp từ bên Pháp đưa sang, học sinh Võ Nguyên Giáp đã biết đến một Nguyễn Ái Quốc, con trai cụ Phó bảng Nam Đàn chỉ qua các bài viết và ảnh chụp khi bị bắt giam tại ngục Victoria, Hồng Kông những năm 1934-1936…

>> Cựu trung tá Thủy quân Lục chiến James G. Zumwalt: Võ Nguyên Giáp là vị tướng vĩ đại nhất
>> Mạng xã hội phủ kín hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Năm tháng và cuộc đời
>> Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ảnh
>> Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Sở chỉ huy Chiến dịch Biên giới (1950) - Ảnh tư liệu: Sách ảnh 'Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp'

Phải chờ cho đến những năm 40, 41 thế kỷ trước, nhà giáo sử học rất mê lịch sử chiến tranh này mới được gặp “Đồng chí Vương (*) - Nguyễn Ái Quốc tại Côn Minh - Trung Quốc “bằng xương bằng thịt”.

Dù là hội kiến lần đầu, nhưng hai con người ấy đã tâm đầu ý hợp, không “đồng sàng mà cùng chung mộng”, “tương tri như vậy mới là tương tri”.

Tháng 12.1944, qua bao nhiêu “sóng gió”, cụ Ké (*) lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho anh Văn thành lập đội quân cách mạng đầu tiên của nhân dân ta. Gối trên khúc gỗ rừng Việt Bắc còn tối lạnh, Bác nói, đại ý không lấy tên là “Đội quân Công, Nông, cách mạng…”, mà là “Đội tuyên truyền giải phóng quân”, lấy chính trị cao hơn quân sự, tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp nhân dân vào công việc giải phóng dân tộc. Đó là một đội quân “đi không bóng, về không hình” là “đội quân đàn anh cho các đội quân đàn em khác”.

Và anh Văn (**) đã thực hiện, đã chấp hành đầy đủ chỉ thị của Bác. Từ một “đội” 34 chiến sĩ, vũ khí ít ỏi đã trở thành một “quân đội Việt Nam”. Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” lớn mạnh…

10 năm sau, trước khi lên đường ra Mặt trận Điện Biên Phủ, Bác lại dặn anh Văn: “Tướng quân tại ngoại, chú toàn quyền quyết định. Chắc thắng mới đánh. Và phải đánh thắng…”.

Vâng lời Bác lên Tây Bắc, vừa chỉ huy Mặt trận Điện Biên Phủ, vừa chỉ huy Mặt trận toàn quốc, khó khăn nhất của Đại tướng - Tổng tư lệnh là “kéo pháo ra, đổi cách đánh”, không nghe theo lời người ta “mách bảo”, thậm chí yêu cầu…


Chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) - Ảnh tư liệu: Sách ảnh 'Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp'

Và anh Văn đã chấp hành đầy đủ lời dặn của Bác “đánh thắng chiến dịch, tiêu diệt cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp…”.

Mười lăm năm sau, trên lễ đài để tang Bác, qua phim tài liệu, ta thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp cố chịu những cơn đau xót, xé ruột mà nước mắt vẫn cứ trào. Có lẽ anh Văn lại nhớ đến buổi chiều 15.7.1954 - khi các đồng chí khác chưa kịp lên Tân Trào, Bác bị ốm nặng, y tá Nguyễn Viết Cường đã tiêm một ống thuốc long não cho Bác… Bác đỡ hơn một chút, kéo anh Văn đến bên cạnh, Bác dặn dò một số việc. Và Bác nói - như một “di chúc” cho riêng anh Văn “Lần này, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được Độc Lập, Tự do…”.

Đứng trên lễ đài truy điệu Bác, anh Văn như đăm chiêu đôi mắt nhìn ra xa… Phải đến 6 năm nữa… Đất Nước non sông ta mới được độc lập hoàn toàn, giang sơn thống nhất thu về một mối…

Và chỉ thị thứ 3 này của Bác truyền đạt cho anh Văn, đã được anh Văn với nhiệm vụ là “Tổng tư lệnh”, “Thống soái” toàn quân, sát vai cùng Trung ương, Chính phủ, đồng bào, bè bạn… thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ…

Thưa Bác, Trường Sơn vẫn còn, không bị đốt cháy… Thưa Bác, nhân dân đã giành được Độc Lập, Tự Do. Và thưa Bác, anh Văn đã “chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ, hoàn thành nhiệm vụ Bác giao”.

Thủy Trường

(*) Cụ Ké, đồng chí Vương: Những bí danh trong thời kỳ cách mạng của Bác Hồ 
(**) Anh Văn: Tên thường gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

LOẠT BÀI "ĐIỆN BIÊN PHỦ VÀ BẢN LĨNH VÕ NGUYÊN GIÁP"

>> Kỳ 1: Điện Biên Phủ và bản lĩnh Võ Nguyên Giáp
>> Kỳ 2: Phương án “đánh nhanh giải quyết nhanh”
>> Kỳ 3: Băn khoăn của tư lệnh chiến dịch
>> Kỳ 4: Quyết định lịch sử của Đại tướng
>> Kỳ 5: “Đánh chắc” và chiến thắng

>> Mạng xã hội phủ kín hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Năm tháng và cuộc đời
>> Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua ảnh
>> Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Bloomberg: Đại tướng Võ Nguyên Giáp giúp VN thành 'bạn của tất cả các nước
>> Hình ảnh tư liệu đặc biệt về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Báo Mỹ: Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của Việt Nam
>> Truyền thông quốc tế ca ngợi huyền thoại Võ Nguyên Giáp
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến dịch Điện Biên
>> Võ Nguyên Giáp: Vị tướng tài chào đời mùa nước lũ
>> Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.