VFF kiểm tra kỹ sân Mỹ Đình, ký hợp đồng đấu AFF Cup dưới 1 tỉ đồng

01/12/2022 11:55 GMT+7

Việc đàm phán giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Khu liên hợp thể thao quốc gia về thuê sân Mỹ Đình cho tuyển Việt Nam thi đấu AFF Cup 2022 đã hoàn tất. Nhưng VFF chỉ ký hợp đồng nếu các hạng mục đảm bảo.

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, một quan chức VFF cho hay: “Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam Dortmund không có gì đáng phàn nàn về chuyên môn. Mặt cỏ sân Mỹ Đình cũng đẹp, đáp ứng được cường độ hoạt động cao của cầu thủ đôi bên. Phía bạn Đức không than phiền gì về cỏ sân Mỹ Đình cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, những trục trặc không đáng có đã xảy ra như khung thành không có ốc vít để nối chặt các thanh xà ngang, cột dọc nên khi có tác động mạnh đã bị bung ra.

Cảnh tượng này lên cả báo chí Đức

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mặt sân Mỹ Đình cần được chăm sóc tốt vào mùa đông, tránh tình trạng cỏ bị chết, đất bị khô

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Sự cố này cũng là điều khiến chúng tôi phải đặc biệt lưu ý. Nếu không sửa chữa ngay thì khi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2022, có thể sẽ xảy ra tình huống tương tự thì sao. Sẽ là rất tốt nếu như ngành thể thao chỉ đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia sắm sửa khung thành mới. Còn nếu không được thì phải nâng cấp. Về mặt sân, cũng không thể chủ quan bởi Hà Nội đang vào mùa đông. Sắp tới có thể có sương muối. Nếu không chăm sóc kỹ, mặt cỏ sẽ không còn đảm bảo chất lượng”.

Phòng họp báo tại sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Cũng theo vị quan chức này, VFF đã đàm phán xong với khu liên hợp nhưng để ký được hợp đồng chính thức giữa đôi bên, VFF phải có cuộc rà soát, kiểm tra tất cả các hạng mục của sân Mỹ Đình. Khoảng 2 ngày tới, VFF sẽ có mặt tại hiện trường để xem xét cẩn thận. Hạng mục nào phải sửa, VFF sẽ đề nghị đối tác phải khẩn trương hoàn tất.

Giá vé xem tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình là bao nhiêu?

Được biết, giá thuê sân Mỹ Đình mà VFF phải trả cho khu liên hợp dưới 1 tỉ đồng. Một điều khoản mới được các bên đưa vào hợp đồng là trong các trận đấu, khu liên hợp được phép bán nước uống, bánh mì cho khán giả. Còn dĩ nhiên, hợp đồng sẽ bắt buộc phải có những điều khoản quan trọng khác như khu liên hợp phải đảm bảo như vấn đề điện, nước, an ninh an toàn, mặt sân đẹp, không mấp mô, các phòng chức năng sạch sẽ, đủ tiện nghi phù hợp với tính chất phục vụ của mỗi phòng…

Phòng thay đồ tại sân Mỹ Đình

HOÀNG QUÂN

Giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng bảng AFF Cup 2022 cũng đã được VFF tính tới, với giá cao nhất không quá 1 triệu đồng/vé. Nếu Việt Nam vào được bán kết và chung kết, có thể giá vé sẽ tăng. VFF được hưởng tiền bán vé còn quyền khai thác thương mại tại sân Mỹ Đình thuộc về Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.