VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

08/08/2023 14:56 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định, VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Chiều 8.8, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi gặp mặt, động viên các thành viên U.23 Việt Nam trước khi toàn đội hoàn thành tập luyện tại VFF, lên đường dự giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định U.23 Việt Nam không bị giao chỉ tiêu thành tích ở sân chơi U.23 Đông Nam Á, nhưng các cầu thủ cần nỗ lực hết mình, cố gắng hoàn thiện bản thân qua từng trận để có bước đà thuận lợi cho các giải đấu lớn tiếp theo.

VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

Chủ tịch VFF giao nhiệm vụ cho U.23 Việt Nam

VFF

"VFF chia sẻ với những khó khăn của ban huấn luyện khi chưa có đủ quân số do các cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải quốc gia. Đây cũng là khó khăn chung của các nước trong khu vực. Điều quan trọng là VFF cũng đã sớm có giải pháp để giúp đội tuyển có được sự tốt nhất, đặc biệt là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ từ lứa U.18 đến U.20 được thi đấu cọ xát và có sự tích lũy liên tục về chuyên môn nhằm hướng tới các mục tiêu trong tương lai.

Với ý nghĩa đó, tại giải đấu U.23 Đông Nam Á sắp tới, U.23 Việt Nam sẽ không chịu áp lực về thành tích, nhưng tự bản thân ban huấn luyện và các cầu thủ phải luôn đặt ra mục tiêu cao nhất để tạo động lực phấn đấu. Nhà nước, ngành thể thao và VFF đang đầu tư rất lớn cho các đội tuyển trẻ, từ chế độ ăn uống, sinh hoạt, trang thiết bị và điều kiện tập luyện cho đến các kế hoạch tập huấn tại nước ngoài. Nhiệm vụ của U.23 Việt Nam là tập trung tối đa vào phát triển chuyên môn, phấn đấu thường xuyên lọt vào nhóm các đội tuyển dẫn đầu khi tham dự đấu trường châu lục. Đó là cách tốt nhất để hướng tới mục tiêu World Cup", ông Tuấn nêu quan điểm.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định dù VFF không đặt ra áp lực về thành tích nhưng toàn đội vẫn sẽ cố gắng để thi đấu đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là sẽ thể hiện lối chơi đẹp, giàu sức cống hiến cũng như phát huy tối đa phẩm chất của lớp cầu thủ trẻ kế cận cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.

VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U.23 Việt Nam sẽ chơi đẹp mắt và cống hiến

VFF

VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú muốn các cầu thủ thể hiện tốt để được lựa chọn lên đội tuyển Việt Nam

VFF

VFF không giao chỉ tiêu thành tích cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á - Ảnh 4.

U.23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 14.8

VFF

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cũng khẳng định quan điểm xuyên suốt của VFF là đầu tư liên tục cho các đội tuyển trẻ. Việc thành lập hai đội tuyển U.23 cho các mục tiêu khác nhau trong năm 2023, trong đó U.23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 với thành phần các cầu thủ chủ yếu thuộc lứa từ U.18 đến U.20 cũng không nằm ngoài chủ trương đó.

Ông Trần Anh Tú mong đợi thông qua giải đấu này, nhiều gương mặt trẻ sẽ có cơ hội để tỏa sáng để góp phần tạo ra nguồn kế cận dồi dào cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 14.8 sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn trước thềm giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2023. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U.23 Bahrain vào ngày 15.8 nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân tại giải, gặp U.23 Lào vào ngày 20.8.

15 giờ 30 ngày 8.8, VFF sẽ công bố HLV trưởng đội U.23 Việt Nam dự giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.