'Venom' lập hàng loạt kỷ lục phòng vé

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
08/10/2018 09:39 GMT+7

Bộ phim dựa trên nhân vật cùng tên của Marvel Comics vừa ra mắt hôm 4.10 đã nhanh chóng khẳng định sức hút không nhỏ tại Bắc Mỹ khi giành vị trí đầu tiên với hơn 80 triệu USD doanh thu phòng vé.

Sự xuất hiện của Venom như một khởi đầu ấn tượng cho kỷ lục phòng vé của những tân binh vừa ra mắt tháng 10 này. Chỉ sau bốn ngày ra mắt, tác phẩm của hãng Sony đã nhanh chóng bỏ xa các đối thủ khác với hơn 80,06 triệu USD, một con số vượt trội hơn hẳn so với những phim được công chiếu thời gian vừa qua. Với việc phát hành ở 4.250 địa điểm và thu về số tiền không hề nhỏ, phim của đạo diễn Ruben Fleischer không những đứng đầu bảng xếp hạng tuần mà còn trở thành cái tên giữ kỷ lục phim có doanh thu tuần trong tháng 10 cao nhất từ trước đến nay, vượt xa con số 55,7 triệu USD của Gravity (2013).
Lần ra mắt của Venom đã vượt mốc 75,8 triệu USD trong tuần công chiếu đầu của Ant-Man and the Wasp và chỉ đứng sau 84,4 triệu USD của Solo: A star wars story. Các đánh giá của giới phê bình đối với bộ phim có sự tham gia của tài tử Tom Hardy và nữ diễn viên Michelle Williams phần lớn là tiêu cực. Tuy nhiên, một điều đáng mừng cho Venom đó là việc ra mắt trong bối cảnh không có phim siêu anh hùng nào được trình làng cho đến khi Spider-Man: Into the Spider-Verse Aquaman đổ bộ màn ảnh rộng vào tháng 12 tới.
Ở ngoài nước, Venom đã tạo ra 125,2 triệu USD từ 58 thị trường cho một màn dạo đầu toàn cầu kỷ lục với trên 205 triệu USD. Hàn Quốc dẫn đầu doanh thu quốc tế với số tiền bán vé ước tính 15,7 triệu USD. Đây được xem là lần ra mắt lớn thứ 2 của Sony trên thị trường phim ảnh xứ kim chi sau Spider-Man: Homecoming với doanh thu 19,1 triệu USD. Các thị trường đáng chú ý khác bao gồm Nga (11,7 triệu USD), Vương quốc Anh (9,3 triệu USD), Mexico (7,1 triệu USD), Úc (6,4 triệu USD), Đức (5,2 triệu USD) và Brazil (5,2 triệu USD).
Diễn xuất của Lady Gaga trong A Star is born nhận được nhiều khen ngợi. Ngoài việc giữ ngôi á quân, tác phẩm remake này còn có những phản ứng tích cực từ phía người xem Ảnh: Warner Bros.
Đứng ở vị trí thứ hai là sự ra mắt của A Star is born. Tác phẩm của Warner Bros, đã thu được một khoản ấn tượng với 42,6 triệu USD từ 3.686 địa điểm công chiếu. Đặc biệt, với nhiều nhận xét tích cực đến từ người xem và giới phê bình, phim ca nhạc của Lady Gaga và Bradley Cooper được xem là điểm sáng giữa rừng phim đang chiếu tại các rạp nội địa.
Trên thế giới, tác phẩm remake của đạo diễn Bradley Cooper thu được 14 triệu USD từ 31 thị trường, trong đó có 5,3 triệu USD ra mắt tại Anh cùng với 2,1 triệu USD diễn ra ở Pháp và 1,9 triệu USD mở màn tại Đức.
Warner Bros. cũng chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với Smallfoot khi vừa có thêm 14,9 triệu USD trong tuần qua. Hiện doanh thu trong nước của phim hoạt hình này chạm mốc 43 triệu USD sau 10 ngày phát hành. Tác phẩm cũng đã thêm 11,7 triệu USD tại thị trường ngoài nước. Doanh thu toàn cầu của Chân nhỏ, bạn ở đâu? hiện đạt 75 triệu USD.
Tuần này, First man của đạo diễn phim La la land sẽ chính thức trình làng Ảnh: Universal
Hạ cánh ở vị trí thứ tư là Night school, cái tên xưng vương phòng vé Bắc Mỹ hồi tuần trước. “Con cưng” của nhà Universal có doanh số giảm tới 55% trong khi mới chỉ bước sang tuần thứ hai “chinh chiến”. Tác phẩm của bộ đôi hài hước Kevin Hart - Tiffany Haddish thu về hơn 12 triệu USD, nâng tổng doanh thu trong nước lên 46,7 triệu USD. Bộ phim cũng mang về 3,4 triệu USD từ 21 thị trường ngoài nước. Ở vị trí thứ 5 lại là một tựa phim khác của Universal, The house with a clock in the walls. Phim cũng giảm 42% doanh thu trong tuần thứ ba trình làng khi có thêm 7,3 triệu USD.
Nhìn chung, những bộ phim nằm trong top 12 tuần qua đã mang lại gần 168 triệu USD, khiến cho đây trở thành tuần có doanh thu tháng 10 lớn nhất mọi thời đại, vượt qua tuần đầu tiên của tháng 10 năm 2014 hơn 25 triệu USD. Bước sang tuần tới, cuộc đua phòng vé sẽ con gay cấn hơn khi Universal ra mắt First man, bộ phim với sự xuất hiện của tài tử Ryan Gosling. Tác phẩm này vừa được chiếu mở màn tại Liên hoan phim Venice 2018 và nhận được nhiều nhận xét tích cực từ các nhà phê bình. Thêm vào đó, Sony cũng chuẩn bị phát hành Goosebumps 2: Haunted halloween và Fox đã sẵn sàng nhập cuộc với Bad times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.