Venezuela tịch thu 3 xuồng máy vũ trang của Colombia

Văn Khoa
Văn Khoa
10/05/2020 10:53 GMT+7

Quân đội Venezuela cho hay đã tịch thu 3 xuồng máy vũ trang của Colombia do binh sĩ Venezuela tìm thấy trong lúc tuần tra trên sông Orinoco, sau khi ‎Venezuela cáo buộc ‎Colombia hỗ trợ cuộc xâm nhập bất thành hôm 3.5.

Reuters hôm nay 10.5 dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Venezuela cho hay 3 xuồng máy nói trên được trang bị súng máy và đạn dược, nhưng không có thủy thủ trên đó và những xuồng này bị phát hiện trong chiến dịch tuần tra toàn quốc nhằm bảo vệ tự do và chủ quyền của Venezuela.
Trong khi đó, hải quân Colombia khẳng định trong thông cáo rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy 3 xuồng máy bị dòng nước mạnh cuốn đi và lực lượng này đang đàm phán với hải quân Venezuela để lấy lại các xuồng máy này.

Hình ảnh được cho là vũ khí trên xuồng máy vũ trang của Colombia vừa bị quân đội Venezuela tịch thu

Twitter ConflictsW

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhấn mạnh quân đội sẽ trả lại 3 chiếc xuồng máy vũ trang nếu chính phủ Colombia có đề nghị chính thức. Ông Maduro cho biết thêm Venezuela sẽ gửi đơn khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc nhằm cáo buộc Colombia và Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế liên quan cuộc xâm nhập bằng đường biển bất thành của một toán lính đánh thuê hôm 3.5.
Hôm 6.5, ông Maduro cáo buộc Tổng thống Colombia Ivan Duque hỗ trợ cuộc xâm nhập nhưng ông Duque đã bác bỏ cáo buộc đó. Ông Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng sau cuộc xâm nhập Venezuela bất thành hôm 3.5.
Phát biểu với kênh Fox News ngày 8.5, Tổng thống Trump khẳng định chính phủ Mỹ không liên quan, nhấn mạnh: "Nếu Mỹ có làm gì với Venezuela thì sẽ không xảy ra như vậy đâu. Sẽ có khác một chút. Nó sẽ được gọi là một cuộc xâm lược”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.