Venezuela in giấy bạc mệnh giá 20.000 bolivar vì siêu lạm phát

06/12/2016 08:01 GMT+7

Quốc gia Nam Mỹ đang in tờ bạc mệnh giá 20.000 bolivar sau khi siêu lạm phát biến tiền giấy nước này trở thành những mẩu giấy vô giá trị.

Theo CNN, Ngân hàng Trung ương Venezuela vừa cho hay bắt đầu từ ngày 15.12, họ sẽ in giấy bạc với sáu mức mệnh giá mới có giá trị từ 500 đến 20.000 bolivar. Đây là con số cao hơn gấp 200 lần so với 100 bolivar, tờ bạc có mệnh giá cao nhất hiện trong lưu thông.
Siêu lạm phát hiện khiến rất ít thứ có thể được mua bằng tờ 100 bolivar, vốn có giá trị chính thức chỉ bằng 15 cent Mỹ, hoặc chỉ 2 cent nếu dựa trên tỷ giá hối đoái không chính thức được sử dụng rộng rãi.
Đồng tiền lao dốc đồng nghĩa với việc người dân phải để tiền trong giỏ chứ không phải là ví. Chuyên gia Luis Oliveros thuộc Đại học Caracas Metropolitan cho hay: “Đơn cử, một chiếc quần có giá khoảng 40.000 bolivar tức là bạn cần mang theo 400 tờ 100 bolivar để đủ tiền mua nó”. Ông Oliveros cho rằng động thái của ngân hàng trung ương là quá chậm trễ.
“Mọi người sử dụng thẻ tín dụng nhiều đến nỗi các hệ thống thanh toán điện tử gần đây đã hỏng. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng”, chuyên gia trên nói thêm.
Lạm phát ở Venezuela dự kiến tăng lên gần 500% trong năm nay và 1.660% năm 2017, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Chỉ trong tháng 11, đồng bolivar mất hơn nửa giá trị. 1 USD hiện đổi được 4.400 bolivar hôm 5.12, theo trang Dolartoday.com.
Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng sẽ phát hành tiền đồng mới có mệnh giá 10, 50 và 100 bolivar. Venezuela đang chìm trong khủng hoảng kinh tế sâu sắc, đã và đang đẩy người dân nước này vào cảnh thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng. Quốc gia Nam Mỹ có ngân sách phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ nhưng nguồn thu này ngày càng giảm. Họ có thể chính thức vỡ nợ vào giữa tháng 12.
Trước đây Venezuela từng loại bỏ ba số 0 trên mệnh giá đồng tiền vào năm 2008 và chính phủ nước này cam kết sẽ nỗ lực hơn để kiềm chế lạm phát song những cố gắng này đã thất bại.
Lúc này, giới kinh tế không kỳ vọng rằng giấy bạc mới sẽ khiến cuộc sống người dân Venezuela dễ dàng hơn. Ông Oliveros dự kiến tờ bạc 500 và 1.000 bolivar trước hết sẽ được phân phối tại các thành phố lớn. Nhiều mệnh giá lớn hơn sẽ xuất hiện dần trong vài tháng tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.