Venezuela đề nghị giúp 5 triệu USD cho nạn nhân bão Harvey tại Mỹ

31/08/2017 09:17 GMT+7

Venezuela đã thông qua gói cứu trợ trị giá 5 triệu USD cho nạn nhân bão Harvey tại Mỹ, gọi đây là một cử chỉ thể hiện “sự đoàn kết” bất chấp việc Washington trừng phạt kinh tế đối với nước này.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia ngày 30.8, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết Citgo, công ty chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) tại Mỹ, sẽ chi số tiền ủng hộ trên.
Theo Reuters, ông Arreaza cũng đã đề nghị Citgo dành phần trăm doanh thu từ việc bán xăng để xây dựng lại nhà cửa cho nạn nhân bão Harvey.
Hiện chưa rõ liệu Mỹ có chấp nhận gói hỗ trợ trên hay không. Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về vụ việc, theo tờ The Washington Post.
Chính công ty Citgo hồi năm 2005 cũng từng đề nghị hỗ trợ 1 triệu USD cho các nạn nhân bão Katrina, cung cấp lương thực, nước uống, nhiên liệu song chính quyền của Tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ đã từ chối gói hỗ trợ này, theo tờ The Washington Post.
Trong diễn biến liên quan, Thống đốc bang Texas Greg Abbott nói rằng bang này có thể cần hơn 125 tỉ USD từ chính phủ liên bang để phục hồi sau cơn bão Harvey, vốn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, làm hư hỏng hàng chục ngàn ngôi nhà…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.