Venezuela bắt thêm 3 'lính đánh thuê' liên quan vụ âm mưu lật đổ tổng thống

11/05/2020 08:07 GMT+7

Nhà chức trách Venezuela thông báo số người bị bắt giữ trong vụ đột nhập bằng đường biển vào nước này đã tăng lên gần 40 người.

Đô đốc Remigio Ceballos, chỉ huy Bộ tư lệnh tác chiến chiến lược Venezuela ngày 10.5 thông báo lực lượng an ninh đã bắt giữ "3 tên khủng bố đánh thuê" trong cùng ngày tại thị trấn Colonia Tovar, cách thủ đô Caracas khoảng 65 km về hướng tây, theo AFP.
Vào ngày 9.3, Tổng thống Nicolas Maduro cũng thông báo cơ quan an ninh đã bắt giữ 3 lính đánh thuê nữa và đang truy lùng những người còn lại.
Ba người này bị cho là liên quan đến cuộc xâm nhập bằng đường biển vào Venezuela hôm 3.5, chiến dịch mà nước này tố cáo Mỹ đứng sau.
Chiến dịch diễn ra tại thành phố Macuto trong đó các đối tượng mang theo vũ khí xâm nhập vào từ biển nhưng bị lực lượng an ninh Venezuela đón lõng.

Venezuela công bố hình ảnh 'lính đánh thuê Mỹ' âm mưu tấn công bắt Tổng thống Maduro

Ít nhất 8 người thiệt mạng tại hiện trường và 37 người đã bị bắt. Trong số này có 2 người là cựu binh Mỹ gồm ông Luke Denman và Airan Berry. Hai người này đang bị giam và bị buộc tội khủng bố, buôn vũ khí... với mức phạt có thể lên tới 25-30 năm tù.
Những đối tượng còn lại là người Venezuela. Chính quyền Tổng thống Maduro gọi đây là âm mưu lật đổ để đưa lãnh đạo đối lập Juan Guaido lên nắm quyền.
Phát biểu với kênh Fox News ngày 8.5, Tổng thống Donald Trump khẳng định chính phủ Mỹ không liên quan, nhấn mạnh: "Nếu Mỹ có làm gì với Venezuela thì sẽ không xảy ra như vậy đâu. Sẽ có khác một chút. Nó sẽ được gọi là một cuộc xâm lược”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.