Vén màn kế hoạch đồ sộ của tuyển Trung Quốc trước trận gặp Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/01/2022 18:35 GMT+7

Dư luận đã phần nào được giải đáp thắc mắc về việc tân HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng triệu tập đến 52 cầu thủ, 15 trợ lý chuẩn bị cho trận gặp Nhật Bản và Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sắp tới.

Theo tờ Titan Sport, tuyển Trung Quốc đã có 44 cầu thủ báo cáo có mặt ở Thượng Hải để tập luyện từ hôm 14.1. Kế hoạch triệu tập lực lượng đồ sộ của tân HLV tuyển Trung Quốc Li Xiaopeng đã được vén màn dù 2 trụ cột thi đấu ở châu Âu và 6 ngôi sao nhập tịch không thể tập trung đợt này. Họ sẽ bay thẳng sang Nhật Bản để hội quân cùng đội tuyển.

Dư luận Trung Quốc đã được giải đáp thắc mắc việc tuyển quốc gia tập trung với quân số đồ sộ

titan sport

Trước đó, dư luận nước này rất khó hiểu khi Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) công bố triệu tập 52 cầu thủ và 15 thành viên ban huấn luyện chuẩn bị cho 2 trận làm khách quan trọng trước Nhật Bản (ngày 27.1) và Việt Nam (1.2, tức mùng 1 Tết Nguyên đán) thuộc khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Với việc đứng thứ 5 và chỉ có 5 điểm sau 6 lượt trận, tuyển Trung Quốc không được phép mất điểm ở 2 cuộc đối đầu này nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé dự VCK World Cup 2022 tại Qatar.

Fan cần 4 điều kiện gì, bao nhiêu tiền để xem tuyển Việt Nam đấu Trung Quốc?

Theo đó, tuyển Trung Quốc từ ngày 14.1 đã được chia thành 2 nhóm để tập riêng trong khoảng 1 tuần và sẽ hợp nhất thành một, chỉnh đốn đội hình chiến thuật, tức là sẽ được chia thành "nhóm lực lượng chính" và "nhóm dự bị" đá giao hữu. Sau đó, HLV Li Xiaopeng sẽ chốt danh sách khoảng 26 cầu thủ sang Nhật Bản.

Tân HLV Li Xiaopeng (phải) chỉ đứng theo dõi 2 nhóm đội tập luyện và không can thiệp kế hoạch

titan sport

Về đội ngũ huấn luyện số lượng “khủng” được khá nhiều người quan tâm, ngoại trừ HLV trưởng Li Xiaopeng, 15 thành viên ban huấn luyện khác đã được phân công công việc cụ thể. Trong số các thành viên ban huấn luyện được lựa chọn lần này, có 3 người là HLV của đội 1 các CLB thuộc Chinese Super League (CSL - giải hàng đầu Trung Quốc) là Li Jinyu, Yu Genwei (người chưa hội quân do bận việc cá nhân) và Yang Chen. Theo đó, các cầu thủ sẽ được chia thành 2 nhóm, được dẫn dắt bởi HLV Li Jinyu và Yang Chen với ban huấn luyện đầy đủ các trợ lý về thể lực, huấn luyện thủ môn…

Là HLV trưởng giúp CLB Vũ Hán trụ hạng thành công mùa vừa qua, Li Jinyu sẽ dễ dàng quản lý, hiểu rõ các cầu thủ, thành viên huấn luyện của đội bóng này là Wang Liang, Li Leilei... Ông Li Jinyu sẽ được sự hỗ trợ của các trợ lý Zhao Junzhe, Hu Yu… Trong khi đó, HLV Yang Chen đã gây ấn tượng khi dẫn dắt CLB Trường Xuân cán đích ở vị trí thứ 4 CSL để đoạt vé dự AFC Champions League dù đội này mới thăng hạng. Ông sẽ có các trợ lý Shao Jiayi, Sun Xiang…

Hai nhóm cầu thủ Trung Quốc có kế hoạch tập luyện riêng

titan sport

Theo tìm hiểu của báo giới địa phương, điều thú vị hơn nữa là dù làm HLV trưởng tuyển Trung Quốc, nhưng trong giai đoạn đầu tập trung, ông Li Xiaopeng không vạch ra kế hoạch tập luyện. HLV Li Jinyu và Yang Chen cùng các trợ lý của họ chịu trách nhiệm về kế hoạch, nội dung huấn luyện cho 2 nhóm cầu thủ theo cách riêng.

Ngoài các thành viên ban huấn luyện nói trên, phóng viên tờ Titan Sport cũng nhận thấy rằng Zheng Zhi, Gao Yao và Sun Jihai, những trợ lý cũng hội quân hôm 14.1, không tham gia vào buổi tập của tuyển quốc gia, mà đứng bên lề như ông Li Xiaopeng để xem. Nhiều ý kiến cho rằng Zheng Zhi, Gao Yao và Sun Jihai là thành viên của "đội huấn luyện đặc biệt" tuyển quốc gia. Cái gọi là "huấn luyện đặc biệt" có nghĩa là những cầu thủ chủ chốt của đội tuyển quốc gia tương lai do HLV trưởng Li Xiaopeng lựa chọn cần phải được được đào tạo nâng cao về các kỹ năng và tư duy chiến thuật cao theo mục tiêu đòi hỏi của 3 vị trợ lý “đặc biệt” này.

Chẳng hạn, Gao Yao vốn là một trung vệ, nên phụ trách đào tạo đặc biệt cho vị trí trung vệ; Zheng Zhi phụ trách các tiền vệ; còn Sun Jihai hướng dẫn cho các cầu thủ đá cánh. Trong khi đó, trợ lý Yu Genwei - vốn là một tiền đạo, đào tạo các tiền đạo.

Tuyển Trung Quốc (phải) đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc tranh vé dự VCK World Cup 2022

chụp màn hình

Dù là phân công công việc của ban huấn luyện hay từ khâu tuyển chọn quân số lớn cầu thủ tuyển Trung Quốc đã được sáng tỏ, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi cho kế hoạch của HLV Li Xiaopeng do quá sát với thời điểm trận gặp Nhật Bản và Việt Nam.

Theo kế hoạch, tuyển Trung Quốc sẽ được bố trí một trận đá giao hữu nội bộ giữa đội của HLV Li Jinyu và đội của Yang Chen. CFA cũng liên hệ với trọng tài người địa phương điều khiển trận giao hữu tại Thượng Hải và khuyến cáo tránh những chấn thương không đáng có.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.