‘Vén màn’ cảnh nóng phim Việt: Diễn viên lả đi vì kiệt sức

24/04/2020 18:57 GMT+7

Diễn viên Thanh Hương cho biết, trong phim Quỳnh búp bê , cảnh nhân vật Lan "Cave" bị cưỡng hiếp tập thế khiến chị ám ảnh. Sau cảnh quay đó, chị đã lả đi vì kiệt sức.

Lan “Cave” do Thanh Hương thủ vai là cô gái làng chơi hết thời. Muốn có tiền gửi về cho gia đình khi bố đang bệnh nặng, cô cố bám trụ lại động Thiên Thai dù phải chịu tủi nhục, đắng cay.

Khi động Thiên Thai không còn hoạt động, Lan trở về quê, chọn cho mình một tấm chồng để bố cô yên tâm trước khi nhắm mắt lìa đời.

Nhưng trong đúng ngày cưới, Lan đã bị nhà trai rêu rao quá khứ của cô với cả làng. Lan bị gia đình chối bỏ. Cô tiếp tục chịu nỗi đau tột cùng khi bị những người đàn ông lạ mặt bắt trói và cưỡng hiếp tập thể.

Thanh Hương cho biết, cảnh quay này đã khiến chị bị ám ảnh suốt một thời gian dài với nỗi thương xót nhân vật của mình. Khi quay, nữ diễn viên không thoại câu nào mà vẫn rơi nước mắt.

Theo Thanh Hương, cảnh Lan “Cave” bị cưỡng hiếp tập thể đã “ngốn” nhiều sức lực của chị. Mặc dù, cảnh chỉ lên hình chỉ vài phút, nhưng ê kíp đã thực hiện trong suốt một buổi tối tới gần sáng mới xong. Bên cạnh đó, những va chạm mạnh vào cơ thể là sự cố rủi ro mà người diễn viên khó tránh được.

Trước khi bước vào cảnh quay, Thanh Hương đã bàn bạc khá kỹ và tập cùng với các diễn viên nam đóng cùng. Tuy nhiên, khi bước vào quay thật, chị suýt bị tay của một nam diễn viên đập mạnh vào mặt. Cảnh quay phải làm đi làm lại nhiều lần vì nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn, có khi bạn diễn do quá nhập tâm nên quên mất đáng ra phải xé áo phía bên này, thì lại xé áo phía bên kia.

Nữ diễn viên kể, sau khi kết thúc cảnh quay, 1 giờ sáng chị mới về đến nhà, trời mưa rất to, chị lả đi vì kiệt sức. “Với tôi, đóng cảnh nóng rất vất vả và khó”, Thanh Hương chia sẻ.

Chị cho hay, gia đình và ông xã không phàn nàn gì khi xem chị đóng cảnh “nóng” này. Mọi người tôn trọng công việc và tạo điều kiện cho chị làm nghề.

Nói về quan điểm đóng cảnh “nóng”, Thanh Hương bày tỏ: “Tôi sẵn sàng lăn xả với nghề, hy sinh cho nghề, không ngại đóng cảnh nguy hiểm, kể cả cánh “nóng” nếu phục vụ cho vai diễn, còn nếu không thì tôi sẽ không làm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.