Về VCD phim Người mẫu: Lại một "chiêu" giật gân của giới băng đĩa lậu

07/07/2006 22:42 GMT+7

Mấy ngày nay không chỉ có vài chục người mà có đến hàng trăm người tò mò bỏ thời gian truy lùng VCD có tên Người mẫu (mà một tờ báo đã đề cập đến trong thời gian gần đây). Tuy nhiên, rất hiếm người có được "sản phẩm" mình cần tìm.

Chủ một cửa hàng băng đĩa trên đường Huỳnh Thúc Kháng (TP.HCM) khẳng định: "VCD này lưu hành rất "kín" và không bán rộng rãi ra thị trường băng đĩa lậu như một vài phim "hấp dẫn" khác đã được báo chí nhắc đến trước đây. Bản thân chúng tôi là chủ cửa hàng cũng chưa thấy mặt mũi của nhân vật trong phim thế nào".

Các trùm đĩa lậu hả hê với tựa Người mẫu

Mới nghe qua tựa VCD Người mẫu rồi Phim tình cảm Việt Nam (với tít nhỏ Cấm trẻ em dưới 18 tuổi) tưởng chừng như là một bộ phim tình cảm thật sự có vài cảnh "nóng bỏng". Song, thực chất đây là VCD mà hơn một giờ đồng hồ đôi nam nữ có tên L.Hằng, Q.Dũng hoàn toàn diễn cảnh "phòng the". Có rất nhiều câu hỏi đặt ra lúc này là có phải VCD này do người mẫu tự phong "hạng tư, hạng năm" thực hiện hay chỉ là trò câu khách rẻ tiền của những tay băng đĩa lậu? Và đôi nam nữ ấy thực hiện VCD này nhằm mục đích gì?

Với "tuyệt chiêu" đặt tựa phim Người mẫu, đến lúc này có thể thấy những tay trùm băng đĩa lậu rất hả hê vì đánh vào tâm lý tò mò của người xem. Bởi người mẫu dù là thứ hạng gì đi chăng nữa cũng khiến rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt, không ít người còn truy cho ra hai nhân vật ấy là ai mà "gan" đến như vậy?

"Diễn viên" không phải người mẫu

Xem qua phim và tên gọi, tất cả "má mì" đều khẳng định đôi trai gái không phải là người mẫu dù ở bất kỳ thứ hạng nào. K.T, "trùm" quản lý người mẫu tại TP.HCM khẳng định chắc nịch: "Họ hoàn toàn không phải là người mẫu, và chắc chắn họ chưa bao giờ được bước lên sàn diễn thời trang. Hãy thử nhìn "vòng 2" của cô gái thì sẽ biết ngay rằng cô không thể làm mẫu". Riêng nhân vật nam trong phim, vì có gương mặt "ăn hình" nên anh ta cũng từng lên bìa một vài tạp chí tỉnh. Nhưng thực chất anh ta vẫn không phải là người mẫu.

Về mục đích thực hiện VCD này của đôi nam nữ, có nhiều người đoán già đoán non, có phải vì họ "yêu nhau" nên muốn làm một vài cảnh "nóng bỏng" lưu giữ kỷ niệm? Có phải họ đã bị kẻ xấu lợi dụng tung ra thị trường đĩa lậu? Cũng có ý kiến cho rằng dù cố tình hay không cố tình thì hai nhân vật trong phim rất đáng bị phê phán vì họ đã đi quá xa thuần phong mỹ tục của người VN. Lối sống đạo đức của họ thực sự có vấn đề. Xem qua đoạn phim, có thể khẳng định không chỉ hai nhân vật thực hiện mà còn có bàn tay đạo diễn "nhúng" vào. Tất cả các cảnh quay và góc máy được dàn dựng chi tiết chứ không phải những cảnh "sex" tự quay như một số phim trước đây. Ai là người chủ đích đứng sau VCD này là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Qua sự việc trên, một lần nữa, những tay trùm băng đĩa lậu tại TP.HCM lại một phen lộng hành nhằm bán sản phẩm. Và cũng rất có thể đã có một ê-kíp chuyên nghiệp đứng ra thực hiện VCD này với mục đích kinh doanh? Về điều này, chắc chắn các cơ quan chức năng không thể làm ngơ. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, PC 14 và PA 25 TP.HCM đang bắt tay vào cuộc. Tuy nhiên, kết quả như thế nào thì còn phải chờ đợi. Bởi cho đến nay, việc ngăn chặn một sản phẩm dù phi văn hóa, dù đồi trụy đến đâu trên thị trường trôi nổi cũng không dễ dàng chút nào. Riêng "thế giới người mẫu" 3 ngày nay cảm thấy rất bức xúc, họ cho rằng một lần nữa hình ảnh người mẫu lại bị đem ra bôi nhọ. Mong muốn của người mẫu và của chúng tôi là các cơ quan chức năng hãy vào cuộc để tìm mọi cách ngăn chặn sự phát tán các văn hóa phẩm đồi trụy.

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.