Vệ tinh SpaceX suýt va chạm trạm không gian, Trung Quốc khiếu nại

Khánh An
Khánh An
28/12/2021 10:11 GMT+7

Trung Quốc khiếu nại lên Liên Hiệp Quốc sau khi cho rằng trạm không gian của nước này đã 2 lần suýt va chạm với các vệ tinh của một công ty Mỹ.

Trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc

cmsa

Tờ The Guardian ngày 28.12 đưa tin Trung Quốc kêu gọi Liên Hiệp Quốc nhắc Mỹ tuân thủ hiệp ước về không gian sau khi các vệ tinh do hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng lên suýt va chạm với trạm không gian Trung Quốc 2 lần trong năm qua.

Theo báo cáo gửi lên Ủy ban sử dụng Không gian hòa bình của Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã phải điều khiển trạm không gian 2 lần vào tháng 7 và tháng 10 để tránh va chạm với các vệ tinh Starlink của công ty Mỹ.

Tỉ phú Elon Musk bác cáo buộc "gây tắc nghẽn" không gian bằng vệ tinh Starlink

"Trung Quốc mong muốn đề nghị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc chuyển thông tin trên đến các nước trong Hiệp ước Không gian”, theo báo cáo.

Bắc Kinh cho rằng các bên phải “có trách nhiệm quốc tế” đối với các hoạt động quốc gia tiến hành bởi các cơ quan chính phủ và phi chính phủ trong không gian.

SpaceX đã phóng hơn 1.600 vệ tinh lên không gian trong mạng lưới Starlink và đã được phép từ Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ để phóng đến 12.000 vệ tinh lên không gian.

Theo nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, việc va chạm không phải là hiếm trong không gian và đã gia tăng trong những năm gần đây do số lượng và tốc độ của các vệ tinh.

Song song đó, ông cho rằng Trung Quốc cũng là một trong những bên góp phần làm gia tăng rác không gian.

Những cột mốc trong hành trình khám phá không gian 2021

“Công bằng mà nói, trạm không gian của Mỹ trong 10 năm qua cũng đã vài lần phải tránh những mảnh vỡ từ thử nghiệm chống vệ tinh của Trung Quốc vào năm 2007”, theo ông McDowell.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.