'Vẽ' nét đẹp xứ Quảng

Nguyên Vân
Nguyên Vân
12/06/2019 05:50 GMT+7

Cùng nhiều tên tuổi xứ Quảng: Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm... trở về biểu diễn, đêm Khai mạc Festival Du lịch biển Tam Kỳ 2019 - Tam Thanh biển gọi là chương trình của sự kết hợp giữa hát múa, thời trang cùng hình thức xiếc nghệ thuật, trình diễn ánh sáng và âm nhạc.

Chương trình do UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) phối hợp Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức, trong chuỗi sự kiện của Festival Du lịch biển Tam Kỳ 2019, hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới, diễn ra lúc 20 giờ ngày 14.6 tại quảng trường biển
Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 - Đài truyền hình VN và Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam.

Truyền cảm hứng du lịch bằng âm nhạc

Theo tổng đạo diễn Lê Đỗ Quỳnh Hương, Tam Kỳ là vùng đất đầy thu hút và quyến rũ ngay từ lần đầu chị đặt chân đến, bởi nơi đây chứa đựng bề dày lịch sử dân tộc, lại thêm cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, lãng mạn và đời sống người dân vô cùng yên bình. Chính những điều đó tạo cho chị cảm hứng để “thiết kế” một bức tranh âm nhạc đầy màu sắc trong 90 phút của đêm nghệ thuật chủ đề Tam Thanh biển gọi.
Là người hoạt động trong lĩnh vực truyền hình hơn 20 năm, gần đây khi chuyển sang hoạt động du lịch truyền cảm hứng, đạo diễn Quỳnh Hương cho biết chị “nhận thức rất rõ sức mạnh của sự cộng hưởng cùng nhau, trong cùng một không gian”. Vì vậy, khi tái hiện điều đó trong chương trình nghệ thuật, “mình phải làm sao để cả ê kíp hòa là một, cùng cảm nhận những nét đẹp của địa phương, từ đó lan tỏa cùng nhau và cùng các khán giả trong đêm hôm ấy, tạo thêm một sức mạnh kết nối để tôn vinh và thật sự truyền đi những thông điệp đẹp của quê hương Tam Kỳ đến bạn bè khắp nơi”, chị nói. Không chỉ vậy, khi đến với Tam Thanh, ê kíp thực hiện đã dành những chuyến khảo sát, không chỉ phục vụ cho thiết kế sân khấu, mà còn “để cảm nhận như một du khách, để lẩy ra những nét làm say đắm lòng mình, hay đặt mình như một người con của vùng đất này, để hiểu hơn, rằng nơi đây đặc trưng, đặc sản là gì. Từ đó, chúng tôi mới có thể truyền tải được đúng nhất những tiềm năng nơi này”, đạo diễn chia sẻ.
“Trong ý tưởng dàn dựng, tôi sẽ tái hiện các yếu tố làm nên nét nên thơ của Tam Kỳ, từ thiên thời - địa lợi - nhân hòa đến sự gắn bó và dung hòa trong nét đẹp lao động, gìn giữ truyền thống của vùng đất sản sinh ra nhiều kiệt tài cho đất nước, qua 2 chương: Tình biển - Tình người xứ Quảng, Tam Kỳ - biển khát vọng tương lai”, chị cho biết.
'Vẽ' nét đẹp xứ Quảng1
Ánh Tuyết ẢNH: ĐỘC LẬP
'Vẽ' nét đẹp xứ Quảng2
Thanh Lam ẢNH: ĐỘC LẬP

Những độc đáo dành cho Tam Thanh biển gọi

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: NSƯT Thanh Lam, Ánh Tuyết, Mỹ Tâm, Dương Hồng Loan, Tố Ny, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Quang Hào, Dương Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Sơn; nghệ sĩ dân ca: NSƯT Ngọc Thủy, Thành Trung; nghệ sĩ xiếc: Trịnh Thắng, Phương Đông; nhóm múa HBSO, nhóm múa Nhà hát Trưng Vương; các hoa hậu, hoa khôi, á khôi, diễn viên điện ảnh, người đẹp đến từ TP.HCM: Trương Diệu Ngọc, H'Ăng Niê, Đinh Y Nhung, Lê Nhàn, Hà Chiêu...; MC: Quỳnh Hương, Bình Minh. Các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH đầu tư FPT, Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành, Thương hiệu Viet Hung Collection, Thương hiệu Pelani By Văn Thành Công.
Trong chương trình, cùng những tiết mục sân khấu hóa tái hiện, sẽ là những bản tình ca đẹp về biển và không thể thiếu các tiết mục đặc trưng mang hơi thở của địa phương (hát bài chòi, hát bả trạo). Ngoài biểu diễn chính là hát, múa, thời trang, còn có xiếc nghệ thuật, kết hợp trình diễn ánh sáng và âm nhạc là điểm nổi bật tạo nên nét thu hút riêng cho chương trình (cùng tổng đạo diễn là đạo diễn dàn dựng Đoàn Hùng Vũ Phong, biên đạo Phúc Hùng).
Những yếu tố về mặt dàn dựng, kỹ thuật là cần thiết tạo nên độ hoành tráng cho chương trình, nhưng theo đạo diễn Quỳnh Hương, “quan trọng hơn, sự chuyển tải bằng chiều sâu nội tâm đến từ chính những nghệ sĩ sinh ra ở vùng đất Tam Kỳ, hay những anh chị em ê kíp đã tâm huyết và yêu mến vùng đất này gửi gắm vào. Điều đó sẽ tạo nên mạch cảm xúc không thể pha lẫn với bất kỳ chương trình lễ hội du lịch ở các vùng đất khác”.
Ê kíp cho biết, trong một số tiết mục, các hình ảnh minh họa sẽ được thể hiện trẻ trung qua các cảnh quay flycam của những bạn trẻ làm theo dạng Vlog. Với ca sĩ, ê kíp đã thuyết phục được NSƯT Thanh Lam lần đầu thể hiện ca khúc mang phong cách bolero: Biển tình của nhạc sĩ Lam Phương. Đây hứa hẹn là một tiết mục vô cùng thú vị. Hay Mỹ Tâm, cũng chính là người xứ Quảng, sẽ thể hiện những bài hát gắn với tuổi thơ, quê hương cô… Ê kíp cũng phối hợp cùng các nhà thiết kế nổi tiếng như Việt Hùng, Văn Thành Công thiết kế riêng các bộ sưu tập mang đậm chất địa phương, tôn vinh hình ảnh quê nhà, nhưng thể hiện đầy trẻ trung với phần trình diễn của các hoa hậu, người mẫu.
“Điều thật sự luôn chạm vào tim mình khi làm chương trình này, đó chính là sự gìn giữ một nét đẹp văn hóa và sự gắn kết tinh thần địa phương vô cùng mạnh mẽ, từ giọng nói, cách ân cần với người phương xa cho đến từng nụ cười hay lời hỏi thăm nhau. Nét đẹp lạc quan ấy càng tinh tế hơn khi họ chú trọng chăm chút đến từng cảnh vật, mà khu làng Bích Họa là điểm sẽ cho thấy rõ nhất tính cách vừa nghệ sĩ, vừa mộc mạc của những người dân làng chài nơi đây”, đạo diễn Quỳnh Hương thổ lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.