Vệ binh Mỹ gõ cửa từng nhà giữa bão tuyết thế kỷ ở Buffalo

Nguồn: THP
Nguồn: THP
29/12/2022 20:00 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã đến từng nhà dân ở Buffalo để kiểm tra tình hình trong bối cảnh thành phố thuộc bang New York đang trải qua cơn bão mùa đông nguy hiểm nhất trong nhiều thập niên.

Vệ binh Mỹ gõ cửa từng nhà giữa bão tuyết thế kỷ ở Buffalo - Ảnh 1.

Vệ binh Quốc gia Mỹ kiểm tra nhà dân ở Buffalo

chụp màn hình los angeles times

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã đến từng nhà dân ở thành phố Buffalo (bang New York, Mỹ) để kiểm tra tình hình mất điện gây ra do cơn bão mùa đông nguy hiểm nhất trong nhiều thập niên ở khu vực này, theo hãng tin AP.

Cụ thể, 25 đội Vệ binh được giao nhiệm vụ đến từng nhà dân để đánh giá tình hình hiện tại. Chính quyền địa phương cho biết người dân sẽ được hỏi về tình trạng, bao gồm việc có đủ thức ăn, nước uống, hay có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe hoặc có cần loại thuốc này không.

Sau khi có được thông tin, vệ binh sẽ tìm cách hỗ trợ người dân và cung cấp những gì họ đang cần. Ủy viên Cảnh sát Buffalo, ông Joseph Gramaglia cho biết các sĩ quan từ các cơ quan của ông và các cơ quan khác cũng đang góp sức tìm kiếm nạn nhân.

Thành phố Mỹ gượng dậy sau trận bão tuyết lịch sử, 34 người thiệt mạng nhưng có thể còn nhiều hơn

Thị trưởng Buffalo, ông Byron Brown cho biết mọi người đã làm việc suốt ngày đêm kể từ khi cơn bão bắt đầu. “Trong cơn bão tuyết lịch sử, thành phố đã làm mọi thứ có thể”, ông nói, theo tờ The New York Times.

Hiện tuyết ở Buffalo vẫn còn rất dày nên các phương tiện vẫn đang bị cấm lưu thông trên đường.

Trước tình hình hiện tại, các quan chức đã điều động lực lượng khơi thông các cống thoát nước mưa để đề phòng tình trạng ngập lụt sau khi tuyết tan. Các quan chức của hạt Erie cho biết họ đang chuẩn bị để đề phòng nguy cơ lũ lụt và tắc nghẽn ở địa phương.

Ngày 28.12, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, nói với các phóng viên: “Tiểu bang đã sẵn sàng triển khai gần 800.000 bao cát, hơn 300 máy bơm và máy phát điện để ứng phó lũ lụt nếu cần".

Tính đến khuya 28.12, số người tử vong trong trận bão tuyết tại New York đã tăng lên 40, theo ông Mark Poloncarz, lãnh đạo hạt Erie.

Trong số những người thiệt mạng có bà Carolyn Eubanks (65 tuổi), người sống dựa vào máy thở oxy. Bà qua đời sau khi khu vực bị mất điện và nhân viên cấp cứu không thể xử lý cuộc gọi từ con trai bà, theo tờ The Buffalo News.

Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Niagara cho biết anh Timothy Murphy, 27 tuổi, đã chết trong nhà sau khi tuyết bao phủ lò sưởi, khiến anh bị ngạt khí CO2. Bà Monique Alexander, 52 tuổi, được tìm thấy dưới các lớp tuyết sau khi đi ra đường giữa bão tuyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.