Vẽ bích họa trên đảo Cồn Cỏ

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/05/2019 11:24 GMT+7

Các họa sĩ vừa hoàn thành bức tranh tường 100m 2 dành tặng cho đảo Cồn Cỏ, đảo nhỏ ở biển Đông thuộc tỉnh Quảng Trị. Đặc biệt, toàn bộ họa sĩ đều không lấy tiền công.

Ngày 2.5, ông Trịnh Hoàng Tân, Phân hội trưởng Phân hội mỹ thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị cho hay trong dịp lễ vừa qua 9 họa sĩ thuộc phân hội đã trực tiếp ra đảo Cồn Cỏ và kịp hoàn thành 1 bức tranh tường có diện tích 100m2 ngay tại khu vực cầu cảng của đảo.
Tranh được phác thảo trên tường trước khi tô màu ẢNH: TRỊNH HOÀNG TÂN
Theo ông Tân, đây là hoạt động hưởng ứng trại sáng tác mỹ thuật, văn học và âm nhạc do Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức từ đầu tháng 4. Theo đó, khi mở trại từ ngày 1.4, các họa sĩ nộp phác thảo và các bên liên quan đã lựa chọn để thể hiện tranh tường trên đảo. Có khá nhiều đề tài liên quan đến đảo được thể hiện đầy đủ, sinh động trên tranh tường như hình ảnh lực lượng vũ trang, sinh vật biển, những ngôi nhà dân, cây phong ba, cây bàng vuông...
Những thể nghiệm của các họa sĩ ẢNH: TRỊNH HOÀNG TÂN
“Kinh phí bỏ ra chỉ để mua vật tư cho anh em họa sĩ vẽ tranh thôi chứ toàn bộ anh em chúng tôi không lấy một đồng tiền công. Dù vậy họ vẫn làm rất hăng hái, nhiệt tình. Đây giống như là một món quà của những họa sĩ Quảng Trị dành tặng cho đảo Cồn Cỏ với hi vọng làm cho hòn đảo này đẹp thêm, giúp thu hút khách du lịch đến với đảo...”, ông Tân cho biết.
Một góc âu thuyền ở đảo Cồn Cỏ khi bích họa hoàn thành ẢNH: TRỊNH HOÀNG TÂN
Cũng theo ông Tân, chỉ riêng khu vực cầu cảng ở đảo Cồn Cỏ đã có diện tích 500m2, nên công việc của các họa sĩ chỉ mới hoàn thành 1/5. Phần diện tích còn lại sẽ được vẽ bích họa trong thời gian tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.