VCPMC nói gì trước bức xúc 'nhập nhèm tác quyền' của gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang?

21/07/2022 10:39 GMT+7

Liên quan đến thư phản ánh về "tác quyền bị nhập nhèm" từ gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang (tác giả của Chờ đông, Tôi vẫn nhớ.. .) mà Thanh Niên đã đưa tin , Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã chính thức lên tiếng "với mong muốn làm sáng tỏ sự việc trên tinh thần thượng tôn pháp luật".

Theo đó, VCPMC khẳng định sự việc mà gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang phản ánh (thiếu minh bạch, rõ ràng trong chi trả tác quyền-PV) là việc phát sinh từ mối quan hệ cá nhân giữa đại diện gia đình tác giả là bà Anna Thơ Trần - là vợ cố tác giả Ngân Giang - và một nhân viên của Trung tâm là cô Trâm.

VCPMC không né tránh

Theo diễn giải của VCPMC, "Ở đây, thực chất là hai bên có mối quan hệ quen biết, nhờ vả, bà Anna Thơ Trần nhờ cô Trâm nhận và chuyển giùm tiền tác quyền cho bà. Sự việc này được chính bà Anna Thơ thực hiện bằng Giấy ủy quyền, trong đó đã có ghi rõ bà Anna Thơ Trần “ủy quyền cho cô Trâm nhận, và chuyển tiền sang Mỹ giúp tôi”.

Giấy ủy quyền của gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang với nhân viên VCPMC

vcpmc

Do vậy, phía gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang không thể tùy tiện thông tin với báo chí, cho rằng Trung tâm cử cô Trâm nhận tiền giùm cho bà Anna Thơ.

Kế đến, theo phản hồi của VCPMC, "Sau khi nhận được phản ánh (theo dấu bưu điện thư gửi ngày 1.7.2022) và bước đầu tìm hiểu sự việc, Trung tâm đã ngay lập tức tìm cách liên hệ với gia đình tác giả theo số điện thoại ghi rõ trên thư của gia đình gửi đến: +1(951)545-8434, cũng chính là số điện thoại trên Giấy ủy quyền của bà Anna Thơ nhằm nắm được sự việc đầy đủ hơn để có cơ sở giải quyết theo yêu cầu trong thư. Mặt khác Trung tâm nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn trong thư cần làm rõ. Tuy nhiên, nhiều lần, nhiều ngày, chúng tôi đã liên lạc mà không kết nối được. Phía gia đình tác giả cũng chưa từng liên lạc trực tiếp với chúng tôi, ngoài bức thư gửi qua đường bưu điện".

Nhạc sĩ Ngân Giang (1946 - 2009), tác giả của hàng trăm ca khúc, nổi tiếng nhất phải kể tới các ca khúc Chờ đông, Tình nào trong mắt em (Đôi mắt người xưa), Đường tình đôi ngả, Người tình không đến, Nối lại tình xưa, Tôi vẫn nhớ...

gđcc

Hiện VCPMC cũng có nhận được giấy xác nhận của bà Anna Thơ chỉ định một người đại diện tại Việt Nam thay mặt gia đình làm việc với Trung tâm. Tuy nhiên, trên giấy ủy quyền không hề có địa chỉ liên lạc, số điện thoại của người được ủy quyền và cho đến thời điểm hiện tại VCPMC chưa thấy ai liên lạc để làm việc liên quan đến vấn đề này.

"Do vậy, không thể tùy tiện quy kết là Trung tâm né tránh hay thiếu trách nhiệm trong vấn đề này", đại diện VCPMC cho biết.

Tác quyền được giải quyết đầy đủ, minh bạch, chu đáo

Liên quan các thông tin mà gia đình phản ánh, "Trung tâm nghiêm túc nhìn nhận, xác minh nhiều chiều để có thông tin đầy đủ, khách quan nhất, tránh phiến diện, một chiều, sai sự thật. Việc này cần có thời gian, đặc biệt là việc đã xảy ra từ nhiều năm trước, lại là vấn đề cá nhân. Trung tâm chỉ có trách nhiệm phối hợp giải quyết và vẫn luôn ý thức rõ trách nhiệm mình phải làm cho gia đình tác giả khi có vướng mắc. Trong khi đó, mọi vấn đề về tiền tác quyền của cố tác giả Ngân Giang trong suốt nhiều năm qua, Trung tâm đã giải quyết đầy đủ, minh bạch, chu đáo, chứng từ rõ ràng, nộp thuế cũng hoàn tất. Gia đình tác giả trong suốt thời gian còn ủy quyền cho Trung tâm và nhận tiền tác quyền thì đều chưa có bất cứ phàn nàn hay ý kiến nào, thậm chí luôn biểu hiện mối thiện cảm, có những lời nói ngọt ngào để cám ơn Trung tâm; thời gian vừa rồi khi gia đình quyết định chấm dứt ủy quyền, thanh lý hợp đồng, họ cũng không đưa bất cứ ý kiến gì".

Thư phản ảnh của gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang

gđcc

Ngoài ra, số tiền mà gia đình nêu trong thư, theo VCPMC, cũng hoàn toàn không chính xác so với số tiền mà Trung tâm đã hoàn tất phân phối cho bà Anna Thơ trong suốt những năm qua. Việc này, gia đình cần phối hợp, đối chiếu lại với Trung tâm để tìm hiểu cho rõ ràng, đầy đủ, chính xác.

Đối với việc phản ánh, so sánh giữa việc thu tác quyền và việc chi trả tác quyền như gia đình phản ánh trong thư: Trung tâm cũng cần có thời gian đối chiếu rà soát lại theo từng hợp đồng, từng công nợ để trả lời gia đình cho chính xác, đầy đủ.

Trung tâm cũng chia sẻ thêm, nguyên tắc phân phối dựa trên điều kiện là hợp đồng được ký, đã thanh toán, đã đến hạn phân phối, đã có đầy đủ danh mục tác, đã đối soát, nhập liệu xong dữ liệu tác giả - tác phẩm… "Như vậy, nếu hợp đồng tuy đã được ký, nhưng trường hợp người sử dụng chưa thanh toán hay chưa thanh toán xong, hoặc danh mục tác phẩm chưa nhập xong, hoặc chưa đến hạn thanh toán thì Trung tâm cũng chưa thể có nguồn tiền mà phân phối được. Đây là quy tắc phân phối hết sức thông thường mà tổ chức quốc tế (CISAC) cũng đã có quy định rõ ràng. Do vậy, thông qua các phương tiện truyền thông, Trung tâm mong muốn nhận được phản hồi thiện chí từ gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang và cũng mong muốn mọi thông tin gia đình trao đổi, cung cấp báo chí cũng nên cân nhắc các yếu tố liên quan, đặc biệt là cần có thiện chí phối hợp để làm rõ từng vấn đề, tránh phiến diện, quy chụp, hoặc bị lợi dụng vì những mục đích thiếu đúng đắn", theo VCPMC.

Cũng trong phản hồi này, VCPMC cho biết trong tình hình vừa qua, sau nhiều năm gắn bó với Trung tâm, gia đình cố nhạc sĩ Ngân Giang đã chấm dứt ủy quyền với Trung tâm và cho biết đã hợp tác với một công ty khác tại Việt Nam.

Quanh vụ việc này, như VCPMC chia sẻ, "Trung tâm mong muốn gia đình nhạc sĩ Ngân Giang cần có ứng xử phù hợp, tôn trọng. Mọi việc đều có pháp luật và cơ quan thẩm quyền giải quyết. Trung tâm sẵn sàng áp dụng các biện pháp pháp lý theo đúng quy định pháp luật nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín của Trung tâm".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.