'Vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường TP.HCM: Triệt ngay hay cứ mặc kệ?

01/04/2023 04:44 GMT+7

Chuyên gia pháp luật cho rằng hành vi dán tờ rơi 'vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường là vi phạm pháp luật về quảng cáo, cần phải xử lý nghiêm, triệt để.

Vấn nạn tờ rơi tín dụng đen quảng cáo vay tiền nhanh, vay không thế chấp, cho mượn tiền… bôi bẩn khắp các trụ điện, vách tường nhiều tuyến đường, con hẻm từ trung tâm thành phố đến khu vực vùng ven TP.HCM kéo dài suốt thời gian qua.

Đáng nói hơn, bất chấp công an vào cuộc điều tra, xử lý hình sự hàng loạt vụ cho vay nặng lãi, "khủng bố" đòi nợ, nhiều đường dây tín dụng đen vẫn tung hoành bất chấp, gây ra nhiều hệ lụy.

Vấn nạn "vay tiền nhanh" bôi bẩn phố phường và tín dụng đen vẫn tung hoành bất chấp kéo dài triền miên, càng gây thêm nhiều bức xúc.

'Vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường TP.HCM: Phải triệt ngay hay cứ mặc kệ? - Ảnh 1.

Người dân bức xúc vì bị "vay tiền nhanh tấn công". Tường nhà vừa xóa gỡ chỗ này thì "vay tiền nhanh" lại bôi bẩn chỗ khác

TRẦN KHA

Cuối tháng 3.2023, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng Công an P.Bình Trưng Tây phát hiện 2 người lén lút dán tờ rơi cho vay tín dụng đen lên cột điện, tường nhà dân, tủ điện. Hai người này thừa nhận được thuê dán, với giá 150.000 đồng/ngày, từ 0 - 5 giờ sáng. Các tờ rơi với nội dung cho vay nhanh trong ngày.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Đức buộc 2 người này đến những tuyến đường mà trước đó bị bôi bẩn tờ rơi lên tường nhà, cột điện, tủ điện để gỡ, khắc phục hậu quả mình gây ra.

Thời gian qua, lực lượng chức năng của TP.HCM, trong đó có lực lượng công an đang trong đợt ra quân gỡ tờ rơi tín dụng đen (và cho thuê nhà, hút hầm cầu...) bôi bẩn bãi nơi công cộng.

Tín dụng đen gây bức xúc dư luận, nhưng vì sao vẫn vươn vòi "tung hoành" một cách công khai như chốn không người?

Vấn đề đặt ra là việc kiểm tra, xử phạt nghiêm minh, tố giác tội phạm cần phải làm thường xuyên, quyết liệt hơn nữa nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa.

'Vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường TP.HCM: Phải triệt ngay hay cứ mặc kệ? - Ảnh 2.

Phố phường TP.HCM bị bôi bẩn bởi "vay tiền nhanh" khắp nơi

TRẦN KHA


Mạnh dạn lên án tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi 

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nêu ý kiến, dán tờ rơi quảng cáo "tín dụng đen" khu vực công cộng đang là một vấn nạn xã hội không chỉ khiến nhếch nhác đường phố, mất mỹ quan đô thị mà còn gây nhiều hệ lụy.

Cụ thể, kẻ xấu có thể tận dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin, đưa họ vào những cái bẫy như cho vay nhanh, trong ngày, không thủ tục, không thế chấp với lãi suất cắt cổ.

Theo vị này, công an cũng đã triệt phá nhiều vụ cho vay lãi nặng xuất phát từ những tờ rơi mà các đối tượng này rải, dán trên đường phố. Ngoài bị xử phạt hành chính, phải khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Từ thông tin trên các tờ rơi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mở rộng điều tra, triệt phá nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi.

'Vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường TP.HCM: Phải triệt ngay hay cứ mặc kệ? - Ảnh 3.

Những hình ảnh bị bôi bẩn này đang rất phổ biến ở TP.HCM

TRẦN KHA

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm, triệt để tình trạng dán tờ rơi quảng cáo "bẩn". Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn từ đầu tình trạng "loạn" quảng cáo cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong phòng ngừa, không tiếp tay hoặc để các đối tượng cho vay lãi nặng lợi dụng hoạt động. Cần mạnh dạn lên án tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, bảo kê, đòi nợ thuê.

'Vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường TP.HCM: Phải triệt ngay hay cứ mặc kệ? - Ảnh 4.

"Vay tiền nhanh" bôi bẩn phố phường TP.HCM. Điều lạ là, vấn nạn này cứ bôi bẩn triền miên năm này qua năm khác

TRẦN KHA

Chỉ phạt tiền, liệu đã đủ răn đe?

Theo luật sư Hoàng Tư Lượng (thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, khoản 4, khoản 16, Điều 8 luật Quảng cáo năm 2012 quy định các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự, an toàn giao thông, an toàn xã hội; treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Như vậy, căn cứ quy định trên, hành vi hằng ngày rãi tờ rơi quảng cáo trên các tuyến đường và dán tờ rơi quảng cáo trên các cột điện trên đường đã vi phạm pháp luật về quảng cáo.

Luật sư Lượng cũng nói thêm, việc rãi tờ rơi và dán tờ rơi trên các cột điện, có nội dung quảng cáo hình thức cho vay nhanh chóng "chỉ cần CMND và hóa đơn tiền điện" vô tình tiếp tay cho các đường dây cho vay nặng lãi, khiến cho nhiều người sập bẫy tín dụng đen.

Đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội, luật sư Hoàng Tư Lượng cho biết, sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng (theo khoản 1, Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Đối với hành vi treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng, sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng theo khoản 1, Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Xem nhanh 20h ngày 31.3: Loạn hàng rong, phun lửa ở phố đi bộ | Bài học lắp mái che từ Singapore

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.