Vây bắt 'cát tặc' trên sông Thạch Hãn

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
10/10/2018 17:46 GMT+7

Trong đêm tối, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đã sử dụng ca nô vây bắt một sà lan đang khai thác cát lậu trên sông Thạch Hãn.

Vào lúc 23 giờ đêm 9.10, trên sông Thạch Hãn đoạn qua KP.Trung Chỉ (P.Đông Lương, TP.Đông Hà, Quảng Trị), trong khi tuần tra bằng ca nô, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện một chiếc sà lan (không biển kiểm soát) đang khai thác cát lậu.
Tiếp cận với sà lan, lực lượng chức năng phát hiện tại đây có 2 người đang vận hành phương tiện, trong đó có ông Nguyễn Văn Trường (quê Thanh Hóa là người trực tiếp cầm lái).
Tại thời điểm bị phát hiện trên sà lan có khoảng gần 19 m3 cát.
Tại thời điểm bị bắt trên sà lan có gần 19 m3 cát ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, áp giải phương tiện về tạm giữ tại bến đò thuộc đường Nguyễn Hoàng (P.Đông Lương). Hiện toàn bộ tang vật, phương tiện đã được lực lượng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) bàn giao lại cho Đội cảnh sát môi trường (Công an TP.Đông Hà) tiếp tục thụ lý.
Lực lượng CSGT sử dụng ca nô tuần tra trên sông Thạch Hãn bắt cát tặc ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Trước đó, vào đêm 2.10, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên sông Thạch Hãn, đoạn đi qua xã Triệu Độ (H.Triệu Phong) cũng phát hiện 1 chiếc sà lan (số đăng kiểm V74- 006.92, chưa có biển số), do Phạm Văn Ngữ (28 tuổi, trú xã Triệu Thành, H.Triệu Phong) điều khiển đang hút cát trái phép nên tiến hành bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt giữ, trên sà lan có khoảng gần 15 m3 cát.
CSGT áp giải sà lan hút cát lậu về bến đò ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn (Phó phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay do giá vật liệu xây dựng tăng cao nên nhiều “cát tặc” vẫn lén lút hút cát trên sông Thạch Hãn, bất chấp quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.