Vật vã đường về quê

Bắc Bình
Bắc Bình
27/09/2021 05:44 GMT+7

Từ 20.9, nhiều tỉnh miền Tây đã áp dụng Chỉ thị 15 và cấp giấy đi đường cho công dân mong muốn được trở về quê sau nhiều tháng vật vờ vì thiếu thốn đủ thứ trong các căn nhà trọ.

Công dân về quê tham gia cách ly tập trung 14 ngày và kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính là được về nhà gặp lại người thân…
Nhưng thực tế không hẳn đơn giản như vậy! Điển hình như câu chuyện đang diễn ra 4 ngày qua trên QL60 tại khu vực cầu Cổ Chiên (giáp ranh Bến Tre và Trà Vinh). Khu vực này hiện là nơi tập trung bất đắc dĩ của hàng trăm người dân quê Trà Vinh. Họ bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh kiên quyết chặn lại, sau khi đã di chuyển bằng xe máy từ Long An, Tiền Giang… với lỉnh kỉnh đồ đạc để trở về quê nhà.
Ở hướng ngược lại, ngày 16.9, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh bắt đầu cấp giấy đi đường cho người lao động được trở về quê. Song gần 10 ngày qua, hàng chục người đi từ Trà Vinh về quê cũng lại lâm cảnh vật vờ trên QL1 đoạn giáp với tỉnh Long An vì chốt kiểm soát dịch Covid-19 Long An không cho “quá cảnh”.

Vạ vật bên quốc lộ vì “tiến thoái lưỡng nan” ngay chốt kiểm soát Covid-19

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đã phải lên tiếng đề nghị phía tỉnh Long An đồng bộ trong cách sử dụng QL1 - tuyến đường huyết mạch của quốc gia. Ngay sau đó, phía Long An đã phát đi công văn đến các tỉnh trong khu vực và TP.HCM để yêu cầu có chung quan điểm về cách sử dụng tuyến QL1. Song, đến nay Long An vẫn chưa nhận được phản hồi.
Không chỉ Trà Vinh, Long An, Tiền Giang mà các tỉnh, thành khác cũng chưa có sự nhất quán về đi lại trong khi nhiều tỉnh, thành đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường mới. Gần như mọi hoạt động của xã hội đều gắn liền với việc di chuyển. Thế nên, sẽ khó có cuộc sống bình thường mới, nếu không có sự thông suốt về đi lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.