Vật thể bí ẩn lộ diện ở rìa vũ trụ

08/07/2023 16:14 GMT+7

Nhờ vào kính viễn vọng James Webb, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện một vật thể bí ẩn ở rìa vũ trụ, theo trang nasa.gov.

Vật thể bí ẩn lộ diện ở rìa vũ trụ - Ảnh 1.

NASA

Sau thời gian phân tích, NASA cho biết đây là một siêu hố đen, tồn tại vào thời điểm 570 triệu năm sau sự kiện khai sinh vũ trụ là Big Bang. Khi ấy, vũ trụ chỉ được 4% so với số tuổi hiện tại.

Hố đen này ở thiên hà CEERS 1019, với trọng lượng đáng nể lên đến 9 triệu lần khối lượng mặt trời.

Đến nay, các nhà khoa học biết được đa số siêu hố đen đều có trọng lượng gấp hàng tỉ lần khối lượng mặt trời. Vì thế, hố đen của thiên hà CEERS 1019 chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình vũ trụ.

Vật thể bí ẩn lộ diện ở rìa vũ trụ - Ảnh 2.

Không gian liên sao

NASA

Thế nhưng, giới nghiên cứu vô cùng hứng thú nghiên cứu đối tượng mới, do các nhà thiên văn học vẫn chưa biết nhiều về những hố đen có kích cỡ và ở khoảng cách xa như thế này.

Bên cạnh hố đen bí ẩn, đội ngũ chuyên gia cũng xác nhận sự tồn tại của 7 thiên hà trong giai đoạn vũ trụ khoảng từ 470-675 triệu năm tuổi.

Việc tìm ra hố đen chứng tỏ năng lực "thần sầu" của kính viễn vọng James Webb về lĩnh vực phát hiện những khối lượng vật chất vô hình và xuất hiện vào thời điểm vũ trụ còn non trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.