Vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay

13/07/2015 19:47 GMT+7

(TNO) Vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, khi cả ở đấu trường Olympic Vật lý Quốc tế 2015 và Olympic Vật lý châu Á 2015, đoàn Việt Nam đều liên tục thắng lớn

(TNO) Vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay, khi cả ở đấu trường Olympic Vật lý Quốc tế 2015 và Olympic Vật lý châu Á 2015, đoàn Việt Nam đều liên tục thắng lớn.

olympic-Vat-li-quoc-te-2015-Vat-lu-Viet-Nam-thanh-tich-khung-nhat-truoc-den-nayĐinh Thị Hương Thảo, người giành huy chương vàng đã được trao thêm giải đặc biệt khi là thí sinh nữ có thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý Quốc tế 2015 - Ảnh: Lê Nam
Hôm nay 13.7, Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức lễ đón đoàn thí sinh dự thi Olympic Vật lý Quốc tế 2015 và trao Bằng khen của Bộ trưởng cho các thí sinh đạt giải tại sân bay Nội Bài.
Cả 5 thí sinh của đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Vật lý Quốc tế năm 2015 đều đạt giải cao, gồm 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Kỳ thi diễn ra từ ngày 5.7 đến ngày 12.7, tại Ấn Độ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển có mặt đón đoàn, trao bằng khen và phần thưởng cho các thí sinh đạt giải.
Trong 3 thí sinh đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2015 có thí sinh Vũ Thanh Trung Nam, từng đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2014, huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á 2015.
olympic-Vat-li-quoc-te-2015-Vat-lu-Viet-Nam-thanh-tich-khung-nhat-truoc-den-nayVũ Thanh Trung Nam, người từng đạt huy chương vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2014, huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á 2015 - Ảnh: Thúy Hằng
Riêng thí sinh Đinh Thị Hương Thảo, người giành huy chương vàng ở đấu trường này (Thảo từng đạt huy chương bạc tại Olympic Vật lý châu Á 2015) đã được trao thêm giải đặc biệt khi là thí sinh nữ có thành tích cao nhất tại Olympic Vật lý Quốc tế 2015.
Năm 2014, đoàn Việt Nam cũng đạt được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại Olympic Vật lý Quốc tế. Tuy nhiên, năm nay, có sự thay đổi trong thứ hạng.
Đoàn dự thi Vật lý Việt Nam vươn lên vị trí thứ 3 châu Á, vượt qua thành tích của cả Singapore, Indonesia và Thái Lan.
Kết hợp với số huy chương giành được ở Olympic Vật lý châu Á năm 2015 (2 vàng, 3 bạc, 1 đồng, 2 khuyến khích) thì đoàn Vật lý Việt Nam có thành tích tốt nhất từ trước đến nay.
Danh sách thí sinh được vinh danh tại sân bay Quốc tế Nội Bài chiều 13.7
3 học sinh đạt huy chương vàng: Vũ Thanh Trung Nam, lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Đinh Thị Hương Thảo, lớp 11, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định; Nguyễn Công Thành, lớp 12, THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng
2 học sinh đạt huy chương bạc: Nguyễn Ngọc Khánh, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An; Nguyễn Quang Nam, lớp 11, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.