Vật lộn với tội phạm dưới lòng sông Đà để ngăn những ‘cái chết trắng’

Trần Cường
Trần Cường
26/01/2023 14:04 GMT+7

Hai lần, trung tá Trần Hùng Mạnh, Phó trưởng Công an H.Phù Yên (Sơn La), đóng giả người đánh cá, nhờ người dân bơi thuyền chở ra giữa sông Đà để vật lộn, bắt giữ những nghi phạm buôn ma túy khét tiếng, ngăn "cái chết trắng".

Không phải địa phương phức tạp về ma túy, nhưng trong năm 2022, Công an H.Phù Yên (Sơn La) đã triệt phá 85 vụ án về ma túy, bắt 96 đối tượng, thu gần 4 kg ma túy các loại.

Để có những thành tích này, bên cạnh sự quyết đoán, mưu trí của người chỉ huy, lực lượng chống ma túy của Công an H.Phù Yên đã phải ngày đêm trinh sát, nắm tình hình tội phạm.

Phù Yên không phải địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của Sơn La nhưng trong năm 2022, công an huyện này đã triệt phá tới 85 vụ án về ma túy

ngọc châu

Trung tá Trần Hùng Mạnh, Phó trưởng Công an H.Phù Yên, cho biết trong năm 2022, lực lượng chống ma túy của huyện đã phá 2 vụ án ma túy lớn và tinh vi, thu 8 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Lợi dụng sông nước giáp ranh để buôn ma túy

Giữa tháng 4.2022, các trinh sát báo về đã nắm bắt được đường dây mua, bán ma túy lớn, lợi dụng địa hình phức tạp của sông Đà, thuê thuyền của bà con ra giữa sông ở khu vực giáp ranh các địa phương để giao dịch.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Phù Yên đã triển khai lực lượng nằm vùng, ăn cùng dân, ở cùng dân để theo dõi, nắm bắt quy trình hoạt động của các đối tượng.

Phó trưởng Công an H.Phù Yên cùng đồng đội được người dân dùng thuyền chở ra giữa sông Đà để bắt tội phạm ma túy

ngọc châu

Trung tá Mạnh cho hay, đơn vị đã huy động gần 20 cán bộ chia nhau đi trinh sát, đóng quân ở ven bờ sông Đà để theo dõi.

“Anh em ăn, ở cùng bà con ven sông Đà; sáng thì đóng giả dân chài ra sông đánh cá hoặc nằm theo dõi bằng ống nhòm, tối mới được ra ngoài lấy thực phẩm và báo cáo để tránh bị lộ”, trung tá Mạnh cho hay.

Sau 1 tháng theo dõi, khoảng 12 giờ 15 ngày 8.4.2022, thấy các đối tượng xuất hiện, trung tá Mạnh và đại úy Lường Văn Châu, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Phù Yên, đóng giả dân chài, nhờ người dân chở ra tiếp cận thuyền của các đối tượng để bắt giữ.

Đại úy Lường Văn Châu, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an H.Phù Yên, khống chế Nhìa và Lừ

ngọc châu

Theo trung tá Mạnh, các đối tượng manh động, có đồng bọn trên bờ hỗ trợ khi cần thiết nên ngay khi tiếp cận, trung tá Mạnh đã nổ súng trấn áp để các đối tượng từ bỏ ý định chống trả. Thấy công an, các đối tượng đã vứt ma túy xuống sông phi tang nhưng bất thành vì ma túy không chìm.

Trung tá Mạnh và đồng đội đã khống chế, bắt giữ Vàng Lao Lừ (38 tuổi, trú xã Mường Lựm, H.Yên Châu, Sơn La) và Vàng A Nhìa (25 tuổi, trú xã Mường Lựm), thu 5 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Vật lộn với tội phạm dưới lòng sông Đà

Đầu tháng 6.2022, các trinh sát tiếp tục báo thông tin về đường dây mua, bán trái phép chất ma túy trên sông Đà. Sau khi triển khai lực lượng, ngày 8.6.2022, trung tá Mạnh trực tiếp chỉ huy, đóng giả người đánh cá tiếp cận và nổ súng thị uy, bắt giữ Mùa A Nụ (48 tuổi, trú H.Mộc Châu, Sơn La), thu 3 bánh heroin và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp.

Nụ bị trung tá Mạnh lôi từ lòng sông Đà lên thuyền, sau nhiều phút vật lộn

ngọc châu

“Phát hiện công an, Nụ ném ma túy xuống sông và định lái thuyền bỏ chạy, nhưng người dân dũng cảm lái thuyền đâm thẳng vào thuyền của đối tượng. Khi chúng tôi áp sát, tước dao của Nụ, đối tượng nhảy xuống sông hòng bỏ trốn”, trung tá Mạnh cho hay.

Theo trung tá Mạnh, Nụ bơi và lặn rất giỏi, đích thân trung tá Mạnh cùng đồng đội phải nhảy xuống bơi theo hàng chục mét và vật lộn với đối tượng dưới lòng sông Đà để bắt giữ.

Nụ bị bắt giữ, đưa lên bờ

ngọc châu

Qua các vụ án, trung tá Mạnh cho rằng, việc người dân đồng lòng, giữ bí mật và tuyệt đối bảo vệ các chiến sĩ là một yếu tố khá quan trọng để phá các vụ án, điển hình như 2 vụ ma túy kể trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.