Vào tù vì ‘khoe’ chuyện hiếp dâm tập thể

08/09/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Sau khi bị chuốc say bia, cháu H. bị nhóm thanh niên làng đưa vào nhà nghỉ rồi thay nhau hãm hiếp. Sau hơn 5 tháng, vụ việc bị bại lộ do một đối tượng mang chuyện hiếp dâm tập thể ra khoe với bạn.

(TNO) Sau khi bị chuốc say bia, cháu H. bị nhóm thanh niên làng đưa vào nhà nghỉ rồi thay nhau hãm hiếp. Sau hơn 5 tháng, vụ việc bị bại lộ do một đối tượng mang chuyện hiếp dâm tập thể ra khoe với bạn. 

 

 Vụ hiếp dâm tập thể bị bại lộ do Tiến (đứng) “khoe” với bạn
Vụ hiếp dâm tập thể bị bại lộ do Tiến (đứng) “khoe” với bạn

Ngày 8.9, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử nhóm thanh niên ngụ tại xã Minh Lộc và xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) can tội “hiếp dâm trẻ em”. Đây là vụ việc hết sức hi hữu, khi nạn nhân không dám tố cáo những kẻ phạm tội, mà vụ việc chỉ vỡ lở khi một bị cáo “khoe” chuyện đồi bại của mình với bạn bè, trong đó có cả anh trai của nạn nhân.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, tối 24.5.2013, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tiến, Tạ Văn Sáng, Trần Văn Trọng (đều ngụ tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) và Hoàng Văn Hạ (ngụ tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) rủ em H. (15 tuổi, ngụ tại xã Ngư Lộc) đi chơi và hát karaoke. Đến khoảng 22 giờ 30, sau khi uống hết hơn 2 thùng bia, nhóm thanh niên trên đưa em H. vào nhà nghỉ ở xã Minh Lộc rồi dở trò đồi bại.

 Nhiều người dân xã Minh Lộc và Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc theo dõi phiên tòa
Nhiều người dân xã Minh Lộc và Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc theo dõi phiên tòa

Mặc dù đã hết sức chống cự, nhưng do say bia, nên H. đã bị Sáng, Hưng, Tiến, Hạ thay nhau hãm hiếp, đến sáng hôm sau H. mới được nhóm thanh niên trên chở về nhà. Do xấu hổ, nên H. không dám tố cáo.

Mãi đến ngày 3.11.2013, trong khi trò chuyện với bạn, Nguyễn Văn Tiến đã khoe chuyện cùng với nhóm thanh niên hiếp dâm tập thể cháu H. Do trong số người nghe chuyện có anh X. (anh trai của cháu H.) nên vụ việc bị bại lộ. Anh X. đã nói với gia đình tố cáo hành vi phạm pháp của nhóm thanh niên trên.

Ngay sau khi bị lộ, Hạ đã ra cơ quan công an đầu thú; Tiến và Hưng bị công an bắt khẩn cấp, còn Sáng bỏ trốn khỏi địa phương. Riêng Trần Văn Trọng không bị khởi tố vì cơ quan công an cho rằng vào thời điểm các bị cáo hiếp dâm cháu H., Trọng đang ngủ ở phòng bên và chỉ là người đưa quần áo cho cháu H. mặc. Tuy nhiên, tại phiên tòa, nạn nhân H. đã khai thêm, sau khi H. bị hiếp dâm thì Trọng đã mang quần áo sang phòng cho H. mặc. “Lúc đó cháu có nói với anh Trọng là tại sao các anh ấy lại làm thế với em, thì anh Trọng bảo: Thôi chuyện đã xảy ra rồi, nín đi để anh đưa về”, H. nói. Đây là tình tiết mới, cho thấy Trọng có mặt vào thời điểm H. bị hiếp dâm, nhưng không tố cáo hành vi của các đối tượng phạm tội.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi) 16 năm tù; Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi) 16 năm tù và Hoàng Văn Hạ (24 tuổi) 13 năm tù; buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. Tạ Văn Sáng (kẻ cầm đầu vụ hiếp dâm tập thể) đang bỏ trốn khỏi địa phương, nên sẽ bị xử lý sau khi công an truy bắt được.

Do tại tòa xuất hiện tình tiết mới liên quan đến Trần Văn Trọng nên Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan công an điều tra lại đối với hành vi của Trọng để xử lý sau.

Tin, ảnh: Ái Châu 

>> Hiếp dâm trẻ em, cụ ông 70 tuổi lãnh 14 năm tù
>> Cụ ông 82 tuổi hiếp dâm trẻ em, lãnh án 14 năm tù
>> Bắt khẩn cấp hai kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt 'yêu râu xanh' 82 tuổi hiếp dâm trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, 'yêu râu xanh' lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.