Vào tù vì 'đổi tình lấy điểm'

26/09/2014 03:00 GMT+7

Sáng qua 25.9, Tòa phúc thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Đặng Văn Hoàng (36 tuổi, nguyên giáo viên Trường THPT Thới Long, Q.Ô Môn) 4 năm tù về tội cưỡng dâm.

Hoàng là giáo viên dạy công nghệ, lợi dụng việc em L.T.K.L (học sinh lớp 10) điểm kém nên đã dụ dỗ em L. cho Hoàng quan hệ tình dục để đổi điểm cao. Ngày 31.7, tòa sơ thẩm TAND Q.Ô Môn tuyên phạt Hoàng 2 năm tù về tội cưỡng dâm (cho hưởng án treo), thời gian thử thách là 4 năm. Sau đó, Viện KSND đã kháng nghị vì cho rằng mức án trên chưa đủ tính răn đe, giáo dục và bị dư luận xã hội tại địa phương phản ứng.  

Mai Trâm

>> Cưỡng dâm thím, cháu bị phạt 5 năm tù
>> Người cha mất nhân tính cưỡng dâm con ruột 11 lần
>> Cảm biến chống thuốc 'cưỡng dâm
>> Hoàng Sa ngày 2.6: Khắc phục sự cố tàu CSB Việt Nam bị tàu Trung Quốc điên cuồng đâm thủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.