Vào trường hãm hiếp học sinh lớp 3: Tăng cường an ninh trường Thành Hải 1

15/05/2015 12:19 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Thành Hải 1 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) bị một người đàn ông lôi vào nhà vệ sinh của nhà trường cưỡng hiếp, ngành giáo dục tỉnh này vừa có công văn yêu cầu trường giữ gìn công tác an ninh trong trường học.

(TNO) Liên quan đến vụ một học sinh lớp 3 Trường tiểu học Thành Hải 1 (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) bị một người đàn ông lôi vào nhà vệ sinh của nhà trường cưỡng hiếp, ngành giáo dục tỉnh này vừa có công văn yêu cầu trường giữ gìn công tác an ninh trong trường học.


Trường Tiểu học Thành Hải 1, nơi xảy ra vụ việc
Khu vực nhà vệ sinh, nơi bé N. bị hãm hiếp - Ảnh: Thiện Nhân

Theo đó, sáng 15.4, ông Đinh Lâu, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Phan Rang - Tháp Chàm ký văn bản gửi Ban giám hiệu Trường tiểu học Thành Hải 1, yêu cầu nhà trường ổn định tổ chức, duy trì nề nếp dạy học đảm bảo chất lượng chương trình theo quy định; thực hiện nghiêm túc nội dung và thời gian tổng kết năm học 2014-2015; nâng cao cảnh giác, giữ gìn công tác an ninh trong trường học; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị hại; thông báo giờ giấc đưa và đón học sinh cho phụ theo quy định.
Trước đó, chiều 14.5, Phòng GD-ĐT TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo các trường trực thuộc phối hợp với lực lượng dân phòng, công an địa phương để giữ gìn an ninh khu vực quanh trường học; thông báo đến phụ huynh học sinh không cho con em mình mang đồ trang sức đắt tiền; tăng cường kiểm soát các đối tượng lạ mặt quanh khu vực trường trước và sau giờ học.
Sáng 15.5, trao đổi với PV Thanh Niên Online, một lãnh đạo Công an Ninh Thuận, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự khu vực trường học; làm xao động lo âu đối với học sinh và phụ huynh. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an tỉnh đã thành lập chuyên án, huy động lực lượng để truy tìm thủ phạm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.