TNO

Vào hoàng cung Huế xem đám cưới công chúa

13/05/2016 10:24 GMT+7

(iHay) Nghi lễ đám cưới công chúa triều Nguyễn được tái hiện sinh động trong Hoàng cung Huế lôi cuốn du khách trong và ngoài nước đến xem.

(iHay) Nghi thức đám cưới công chúa triều Nguyễn được tái hiện sinh động trong Hoàng cung Huế lôi cuốn du khách trong và ngoài nước đến xem.

>> Tinh tế bánh mứt cung đình Huế

Tái hiện nghi lễ đám cưới công chúa triều Nguyễn
Hoạt động được diễn ra chính tại cung Trường Sang (Đại Nội Huế)
Công chúa và phò mã cùng bái trời đất
Diễn viên trong vai công chúa xinh đẹp
Nhạc tiệc
Quan làm lễ tuyên bố và dẫn đoàn rước dâu
Sính lễ
Cung nữ bồng chú ngỗng, tượng trưng cho sự sinh sôi và hạnh phúc
Nhiều cung nữ đi theo
Lính tráng khiêng lễ vật
Công chúa ngồi trong chiếc võng
Phò mã
Nhiều du khách đứng xem
Và chụp ảnh chung
Hoàng cung Huế lung linh trong đêm cưới công chúa
Mới đây, tôi có dịp đến cung Trường Sanh (Đại Nội Huế) cùng đông đúc du khách chờ đợi xem nghi lễ tái hiện đám cưới công chúa - phò mã. Cung Trường Sanh là nơi ở của hoàng thái hậu (mẹ vua), thái hoàng thái hậu (bà nội vua) vào cuối triều Nguyễn.
Nghi lễ đám cưới công chúa bắt đầu bằng việc một vị quan trịnh trọng đứng ra tuyên bố. Sau đó, cả đoàn rước đứng phía trước cung Trường Sanh với sự chứng kiến của nhiều người. Tại đây, công chúa và phò mã cùng xem nhạc tiệc, làm lễ bái thiên địa…
Đám rước theo lộ trình từ cung Trường Sanh đi dọc theo các đường dẫn trong cung sang Duyệt Thị Đường rồi quay về và kết thúc ở cung Trường Sanh.
Đám rước gồm có các cung nữ, lính lệ, đội nhạc, các phẩm vật và đặc biệt có hai cung nữ bồng hai chú ngỗng, tượng trưng cho sự sinh sôi, hạnh phúc.
Phò mã cưỡi ngựa đi trước, theo sau là công chúa ngồi trên võng, hai bên có các cung nữ theo hầu, rất thú vị.
Đáng tiếc là chỉ khi đến với Festival Huế (thường là hai năm tổ chức một lần), du khách cả nước mới có cơ hội chiêm ngưỡng hoạt cảnh tái hiện nghi lễ đám cưới đậm sắc màu hoàng cung như thế này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.