Vào chung kết giải Úc mở rộng, Tsitsipas hy vọng chiếm vị trí số 1 thế giới

27/01/2023 17:48 GMT+7

Stefanos Tsitsipas cho biết anh đang sống trong giấc mơ sau khi có lần đầu tiên lọt vào trận chung kết giải Úc mở rộng và đứng trước ngưỡng cửa trở thành tay vợt số 1 thế giới.

Hạt giống số ba người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas đã thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm khi đánh bại Karen Khachanov của Nga để tiến vào trận chung kết Úc Mở rộng 2023. Dù trước đó Khachanov đã lội ngược dòng sau khi cứu được 2 điểm kết thúc trận đấu để buộc trận bán kết phải bước sang ván thứ tư, trước khi Tsitsipas giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (7/6, 6/4, 6/7, 6/3) để ghi tên mình vào trận chung kết.

Tsitsipas lần đầu tiên vào chung kết giải Úc mở rộng

REUTERS

Nếu giành được danh hiệu vô địch Úc Mở rộng đầu tiên, Tsitsipas có thể cũng sẽ đoạt luôn vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP. “Khi còn bé, tôi đã mơ ước một ngày nào đó có thể được chơi ở sân đấu này với những tay vợt giỏi nhất thế giới”, Tsitsipas nói tại Rod Laver Arena đầy nắng sau khi giành quyền vào chung kết.

"Vì vậy, tôi hài lòng với những gì mà mình đã làm được ngày hôm nay. Tôi cảm thấy may mắn, may mắn vì tôi có thể chơi quần vợt ở cấp độ này. Tôi đã muốn đưa quần vợt Hy Lạp lên bản đồ thế giới”.

Ở tuổi 24, Stefanos Tsitsipas là tay vợt trẻ nhất lọt vào trận chung kết giải Úc mở rộng kể từ khi Djokovic làm được điều này lúc 23 tuổi vào năm 2011. Rõ ràng là tại giải Grand Slam ở Melbourne, Tsitsipas đã có sự thăng tiến vượt bậc trong những năm gần đây.

Tay vợt Hy lạp tràn đầy cơ hội lần đầu tiên chiếm vị trí số 1 thế giới

REUTERS

Anh thi đấu bùng nổ tại giải đấu năm 2019 ở tuổi 20 khi truất ngôi ĐKVĐ Roger Federer ở vòng 1/16 rồi vào đến bán kết năm đó. Tay vợt người Hy Lạp tiếp tục lọt vào bán kết vào các năm 2021 và 2022.

Chiếc cúp vô địch Grand Slam dẫu sẽ rất khó để sở hữu nhưng với sự tự tin và phong độ cao như hiện tại, Stefanos Tsitsipas hoàn toàn có thể trở thành tân vương tại Melbourne Park năm nay. Đối thủ ở trận chung kết của Tsitsipas sẽ là người thắng ở trận bán kết còn lại giữa Novak Djokovic (Serbia, 4) và Tommy Paul (Mỹ, hạng 35 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.