Vào bệnh viện đập phá, đánh trọng thương bảo vệ

21/10/2015 04:47 GMT+7

Khoảng 2 giờ ngày 20.10, một nhóm 5 - 7 thanh niên rượt đánh bảo vệ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP.HCM), đập bể cửa khoa cấp cứu.

Khoảng 2 giờ ngày 20.10, một nhóm 5 - 7 thanh niên rượt đánh bảo vệ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn (TP.HCM), đập bể cửa khoa cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện , thời điểm này khoa cấp cứu tiếp nhận nữ bệnh nhân 17 tuổi (ngụ TP.HCM) với triệu chứng đau bụng.
Trong lúc bác sĩ đang làm thủ tục, hồ sơ thì một nhóm thanh niên đòi vào khoa thăm nữ bệnh nhân. Vì sợ đông người vào sẽ ảnh hưởng việc khám chữa bệnh, bảo vệ ngăn lại thì nhóm này phản ứng rồi tấn công, rượt đánh 4 bảo vệ khiến 1 người bị đa chấn thương. Trước khi bỏ đi, nhóm côn đồ còn dùng cây đập phá làm bể cửa khoa cấp cứu.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.