Vàng tăng vọt sau vụ Tổng thống Mỹ tuyên bố áp thêm thuế 10% hàng Trung Quốc

Anh Vũ
Anh Vũ
02/08/2019 10:04 GMT+7

Tối 1.8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại khiến cả thế giới chao đảo khi quyết định phủ đầu Trung Quốc trước hội đàm bằng việc doạ áp thêm thuế 10% với hàng Trung Quốc.

Trên trang Twitter cá nhân của mình, Tổng thống Donald Trump thông báo 1 "tuýt" rằng trong các cuộc đám phán với Trung Quốc tới đây tại Mỹ, nước này sẽ bắt đầu áp dụng mức thuế suất 10% đối với 300 tỉ USD hàng hoá, sản phẩm tới từ Trung Quốc.
Mức thuế này sẽ bắt đầu từ ngày 1.9 và không bao gồm 250 tỉ USD đã được đánh thuế 25% trước đó.
Điều này đồng nghĩa với việc một loạt hàng hoá mới về phụ tùng, hàng tiêu dùng, linh kiện của Trung Quốc khi xuất sang Mỹ sẽ phải gánh thêm mức thuế nhập khẩu mới 10%.
Trước đó, ông Trump cũng chia sẻ một nội dung khác khác trên Twitter và phàn nàn các đại diện của Mỹ trở về sau hội đàm với Trung Quốc đã không thu được kết quả gì. Thậm chí, ông còn chỉ trích Trung Quốc quyết định đàm phán lại thỏa thuận trước khi ký kết.
Thị trường tài chính và năng lượng thế giới đã lập tức phản ứng tiêu cực. Dầu thô lao dốc, WTI giảm 7,9% xuống còn 53,95 USD/thùng. WTI đã phá vỡ chuỗi 5 ngày tăng giá trước đó, với kết quả tồi tệ nhất hàng ngày trong hơn 4 năm.
Ngược lại, vàng tăng gần 2%, lên 1.440,02 USD/ounce, trong khi giá vàng giao sau của Mỹ tăng gần 1%, lên 1.450,90 USD.

Dòng 'tuýt' mới của ông Trump khiến cả thế giới chao đảo

Ảnh: Chụp Twitter

Chứng khoán rực lửa, vàng áp sát mốc 40 triệu đồng/lượng

Mở cửa sáng nay, chỉ số chứng khoán Vn-Index giảm hơn 10 điểm, đà rơi mạnh nhất tập trung vào nhóm các cổ phiếu họ dầu khí như GAS, PLX, PVS, PVD. Ngoài ra, các mã khác cũng chịu chung số phận.
Ngược lại, giá vàng lại tăng mạnh, áp sát mốc 40 triệu đồng/lượng. Tại thời điểm mở cửa phiên giao dịch sáng 2.8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), niêm yết giá mua vàng 39,67 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 39,92 triệu đồng/lượng, tăng 460.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 480.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên 1.8. Chênh lệch giá bán cao hơn giá mua 250.000 đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết giá vàng mua vào - bán ra tương ứng 39,75 - 40,10 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 650.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên ngày 1.8. Chênh lệch giá mua - bán đang là 350.000 đồng/lượng.
Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD trung tâm ngày 2.8 được Ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.090 đồng/USD, tăng 6 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Tại các ngân hàng thương mại, giá giao dịch USD có chiều hướng tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá USD tại ngân hàng Vietcombank (hội sở chính) được niêm yết với mức 23.170 - 23.290 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.