Vàng tăng vọt lên gần 51 triệu đồng/lượng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
09/07/2020 18:50 GMT+7

Chiều ngày 9.7, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng, lên mức cao nhất 50,9 triệu đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vào vàng miếng lên 50,4 triệu đồng/lượng, bán ra 50,8 – 50,82 triệu đồng/lượng; Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đẩy giá bán vàng miếng cao nhất trên thị trường lên 50,9 triệu đồng/lượng, mua vào 49,65 triệu đồng/lượng, giá bán cao hơn mua lên đến 1,25 triệu đồng/lượng; Tập đoàn Doji mua vàng với giá 50,35 triệu đồng/lượng, bán ra 50,6 – 50,7 triệu đồng/lượng… Giá vàng trong nước thấp hơn thế giới 100.000 đồng/lượng.
Vàng thế giới chiều ngày 9.7 tăng thẳng đứng từ mức 1.809 USD/ounce lên 1.816,4 USD/ounce rồi sau đó giảm lại mức 1.813 USD/ounce. Vàng tăng giá do dòng tiền đổ vào các quỹ đầu tư ETF tăng lên mức kỷ lục, tính từ đầu năm đến nay đã cao hơn cả năm kỷ lục 2009. Theo Bloomberg, lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF đã lên tới gần 3.235 tấn, tăng thêm gần 656 tấn tính từ đầu năm tới nay.
Theo Eximbank, sự tăng giá nhanh chóng của loại kim loại quý phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trên thị trường tiền tệ. Các nhà đầu tư tin rằng lạm phát sẽ tăng cao do các chính sách hỗ trợ lớn của ngân hàng trung ương từ nhóm G-3 ( Đức, Nhật Bản và Mỹ). Việc đảo ngược các chính sách hỗ trợ này nhằm làm giảm lạm phát sẽ mất rất nhiều thời gian. Lạm phát tăng cao sẽ xói mòn biên lợi nhuận ít ỏi của các công ty trong mùa dịch. Trong điều kiện như vậy, vàng sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn hơn thị trường tiền tệ. Ngoài ra, nhìn vào xu hướng tăng giá vững chắc của loại kim loại này từ tháng 4, các quỹ đầu tư lớn tham gia thị trường thay vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.