Vàng tăng giá do lo ngại về cuộc chiến thương mại

05/03/2018 11:04 GMT+7

Trên thị trường châu Á sáng nay 5.3, giá vàng tăng 3 USD so với đóng cửa cuối tuần qua, lên 1.325 USD/ounce, theo biểu đồ Kitko.

Các nhà đầu tư đánh cược vào kim loại quý vì lo ngại về cuộc chiến thương mại toàn cầu sẽ xảy ra giữa Mỹ với Trung Quốc, Canada và Liên minh châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo áp thuế 25% đối với thép nhập khẩu và 10% đối với nhôm nhập khẩu. Mặt khác, mối đe dọa về cuộc chiến tranh thương mại ngày càng lớn cũng dẫn đến tình trạng bán tháo đồng USD, điều này sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Fed sẽ tính toán lại chính sách tiền tệ, qua đó mang lại lợi thế cho giá vàng.
Dù kỳ vọng tăng trong tuần mới, nhưng các nhà phân tích cho rằng giá vàng sẽ không vượt qua được mốc kháng cự 1.375 USD/ounce của năm 2016.
Ngoài ra, trong tuần này, một số thông tin kinh tế đáng chú ý có khả năng ảnh hưởng tới giá vàng là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào ngày 9.3 và cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB diễn ra vào ngày 8.3.
Ở thị trường vàng trong nước, sáng nay, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM tăng 20.000 đồng/lượng, mua - bán lên mức 36,7 - 36,88 triệu đồng/lượng.
Tương tự, tại Hà Nội, tập đoàn Doji tăng giá mua và giá bán vàng miếng SJC 50.000 đồng/lượng lên 36,74 - 36,86 triệu đồng/lượng.
Hiện giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới 480.000 đồng/lượng.
Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước VN giảm tỷ giá trung tâm xuống 22.458 đồng/USD, giảm 10 đồng/USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm giá bán USD xuống 23.112 đồng/USD nhưng vẫn giữ nguyên giá mua ở mức 22.700 đồng/USD.
Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ổn định, giá mua - bán USD tại Eximbank ở mức 22.710 - 22.795 đồng/USD; Vietcombank 22.720 - 22.790 đồng/USD; BIDV 22.725 - 22.795 đồng/USD...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.